Phụ nữ lãnh đạo khi những rào cản dần được tháo gỡ

Hội thảo “Phụ nữ lãnh đạo: Vượt qua rào cản” mở ra diễn đàn thảo luận về bình đẳng giới và hành trình khẳng định vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: VGP
Các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: VGP

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hội thảo “Phụ nữ lãnh đạo: Vượt qua rào cản” đã được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện do bốn Đại sứ quán (Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ) phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy đối thoại về bình đẳng giới. Hội thảo hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, khuyến khích phụ nữ mạnh dạn nắm giữ vai trò lãnh đạo và tham gia sâu hơn vào mọi mặt đời sống xã hội.

Với thông điệp “Vượt qua rào cản”, chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những phụ nữ đã thành công trong nhiều lĩnh vực, mà còn tạo diễn đàn để chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm và giải pháp giúp phụ nữ tự tin theo đuổi ước mơ.

Sự kiện có tham dự của các Đại sứ nhóm G4, đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cùng hơn 100 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp, giới nghiên cứu và sinh viên các trường đại học.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Hilde Solbakken chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam
Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Hilde Solbakken chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu khai mạc, bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu nhân văn, mà còn là điều kiện để xã hội đạt tới hòa bình và thịnh vượng bền vững. Theo bà, mỗi bước tiến của phụ nữ là một bước tiến của cộng đồng, và việc tạo không gian để phụ nữ lãnh đạo là một phần của chiến lược phát triển quốc gia.

Đại sứ Solbakken cho rằng hội thảo là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa các quốc gia, khi bốn Đại sứ quán cùng chung tay thúc đẩy đối thoại và hành động nhằm khuyến khích phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: “Bằng cách kể lại câu chuyện thật và chia sẻ trải nghiệm, chúng ta có thể xóa bỏ rào cản vô hình, xây dựng một xã hội nơi tiếng nói của phụ nữ được tôn trọng và có sức ảnh hưởng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh sức mạnh của lãnh đạo nữ cùng những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc trao quyền và mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam

Hội thảo quy tụ bốn nữ diễn giả tiêu biểu, đại diện cho những lĩnh vực đa dạng: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; bà Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn EY Việt Nam; TS. Đào Ngọc Anh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Detech Coffee; TS. Trang Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc WildAct Vietnam.

Họ là những người phụ nữ đã trải qua hành trình dài để khẳng định mình từ phòng họp doanh nghiệp, giảng đường đại học, đến các dự án nghiên cứu và bảo tồn thiên nhiên. Mỗi người một con đường, nhưng đều chung một điểm dám đối mặt với giới hạn, và biến thử thách thành động lực.

TS. Trang Nguyễn người gắn bó với các dự án bảo tồn động vật hoang dã chia sẻ rằng điều khó khăn nhất không phải là rủi ro trong công việc, mà là định kiến về “vai trò thích hợp” của phụ nữ. “Khi tôi bước vào rừng cùng đồng nghiệp nam, có người hỏi: ‘Phụ nữ làm được gì ở đây?’. Nhưng chính từ những nghi ngờ ấy, tôi thấy rõ hơn giá trị của mình,” cô nói.

Phiên thảo luận do Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass điều hành diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của Đại sứ New Zealand Caroline Beresford; PGS.TS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội – cùng bốn nữ diễn giả. Các đại biểu trao đổi về nhiều khía cạnh rào cản thể chế và văn hóa trong con đường thăng tiến của phụ nữ, vai trò của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới, cũng như kinh nghiệm quốc tế trong việc hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo ở khu vực công và tư.

Theo PGS.TS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, việc nâng cao vị thế phụ nữ không thể chỉ là phong trào, mà cần chính sách dài hạn đi kèm thay đổi trong nhận thức xã hội. “Phụ nữ không cần được ‘nhường chỗ’, họ cần được nhìn nhận công bằng và trao cơ hội thật sự,” bà nói.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, cho rằng Việt Nam đang có những bước đi tích cực nhưng vẫn cần nhiều hành động cụ thể để bảo đảm cơ hội phát triển đồng đều cho phụ nữ ở mọi lĩnh vực.

Phát biểu tổng kết, Đại sứ Canada Jim Nickel khẳng định bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản, mà còn là chìa khóa mở ra năng lực sáng tạo và phát triển của xã hội. Ông cho biết nhóm G4 sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các chương trình hỗ trợ, tập huấn và trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hội thảo “Phụ nữ lãnh đạo: Vượt qua rào cản” không chỉ là dịp chia sẻ những câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng, mà còn là bước tiến trong nỗ lực xây dựng môi trường bình đẳng hơn nơi mỗi người phụ nữ có thể tự tin bước lên, đóng góp tiếng nói và năng lực của mình cho cộng đồng.

Hoàng Toàn

Bình đẳng giới định hình diện mạo mới cho thể thao Việt Nam

Bình đẳng giới định hình diện mạo mới cho thể thao Việt Nam

Hơn một thập kỷ qua, phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng chủ lực trong thể thao, mang về nhiều thành tích quốc tế. Họ góp phần khẳng định vị thế, định hình diện mạo bình đẳng giới.