Sau nhiều năm không tham gia showbiz, Hồ Quỳnh Hương đã có nhiều thay đổi. Cô tập trung vào thiền định và ăn chay để “chữa lành”. Cô còn sáng lập ra cả một thương hiệu đồ chay đình đám.
![]() |
| Hồ Quỳnh Hương. |
Sau một quá trình ăn chay, cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương bình an hơn. Cô cho biết mình vui vẻ hơn và tìm lại được tâm hồn đơn thuần của mình như lúc bé, thanh thản, nhẹ nhàng.
Nữ ca sĩ cũng tiết lộ ban đầu bố mẹ không ủng hộ cô ăn chay, nhưng về sau thấy con gái thay đổi tích cực cả về sức khỏe lẫn tâm tính, thần thái, nên gia đình và họ hàng đều ăn chay theo.
Tính đến nay, nữ ca sĩ đã ăn chay trường được gần 20 năm. Nhờ vậy, ở tuổi 42, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tinh thần khỏe mạnh, hạnh phúc.
Sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2013. Năm 2018, cô được mời làm giảng viên ngành Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt sản phẩm âm nhạc như: album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010)....
Hồ Quỳnh Hương là một trong số ít ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc dưới nền tảng học thuật cổ điển, nhưng lại dung hòa được chuyên môn và thị trường một cách thành công nhất.

















Chương trình phổ thông mới: Các trường sẽ dạy và học ra sao khi thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật?
Mẹ bỉm sữa sập bẫy chiêu trò tuyển công tác viên "chốt đơn" cho sàn thương mại điện tử
Rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế trong phòng chống bạo lực gia đình
Lần đầu tiên 3 cầu thủ bóng nữ Việt Nam ký hợp đồng có tiền "lót tay"
Giám đốc người Trung Quốc trong đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia thu lãi hơn 2.000%/năm
Phát hiện 4 loại cà phê chứa chất cấm liên quan vụ nghi ngộ độc tại TP.HCM
Cùng chuyên mục
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Bình đẳng mở lối cho gia đình hạnh phúc
Tăng mức xử phạt vi phạm bình đẳng giới trong gia đình từ 1/5/2026
Bổ sung dự án sửa đổi Luật Bình đẳng giới vào chương trình lập pháp năm 2026
Phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong quyền lực chính trị toàn cầu
Phụ nữ tham chính: Không chỉ là câu chuyện của riêng phụ nữ
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp