Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác toàn diện, chú trọng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Chuyến công tác Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Khóa họp lần thứ 69 của Ủy ban địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ và lãnh đạo các tổ chức uy tín, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Tại các cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Marsha Blackburn và Thượng nghị sỹ Peter Welch, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Thượng nghị sĩ Peter Welch.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Thượng nghị sĩ Peter Welch.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục hiện thực hóa và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, một dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ song phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh sự ủng hộ và đóng góp to lớn của các nghị sỹ lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với quan hệ hai nước.

Để tiếp tục phát triển quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, nhất là đoàn cấp cao; đồng thời, hai Quốc hội phối hợp thúc đẩy mở rộng mạng lưới các nghị sỹ ủng hộ quan hệ song phương, chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Bà đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thượng nghị sỹ Peter Welch, người có nhiều tâm huyết với vấn đề này, khẳng định sẽ nỗ lực tiếp nối di sản của Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, thúc đẩy các dự án, chương trình tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Ông bày tỏ sự cảm kích trước sự hợp tác tích cực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ.

Hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ cao

Ngoài các vấn đề chính trị và xã hội, hợp tác kinh tế - thương mại cũng là một nội dung quan trọng trong các cuộc gặp gỡ. Thượng nghị sỹ Marsha Blackburn bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bà khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy để quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp của cả hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn.

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo Viện Hoa Kỳ - Châu Á, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đề nghị Viện ưu tiên đẩy mạnh các chương trình hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Chủ tịch Viện Hoa Kỳ - Châu Á Glenn Lau-kee khẳng định luôn coi việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam là ưu tiên cao của Viện, đồng thời mong muốn phối hợp với phía Việt Nam để tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Diệu Hương

Nhiều kết quả quan trọng được công bố tại Hội thảo quốc gia về bình đẳng giới

Nhiều kết quả quan trọng được công bố tại Hội thảo quốc gia về bình đẳng giới

Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu quốc gia về bình đẳng giới vừa được tổ chức bởi Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sáng 11/3 tại Hà Nội.