![]() |
| Hình ảnh "đường lưỡi bò" cắt từ phim |
Ngày 14/10, Bộ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có công văn chỉ đạo gửi đến Cục điện ảnh sau vụ việc phim Everest: Người tuyết bé nhỏ có hình ảnh “đường lưỡi bò” ra rạp
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương xử lý, kiểm điểm sai sót các cá nhân, tập thể liên quan trong quá trình thẩm định, cấp phép phổ biến bộ phim Everest: Người tuyết bé nhỏ.
Văn bản cũng chỉ thị kiện toàn lại Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện, đồng thời nghiên cứu thành lập bộ phận giúp việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 17/10.
Everest: Người tuyết bé nhỏ (Abominable) là phim do hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với công ty Pearl của Trung Quốc.Phim kể về hành trình mang một chú người tuyết về quê nhà ở đỉnh Everest của một nhóm bạn nhỏ Trung Quốc.
Chiều 13/10, một khán giả đã phát hiện trong nhiều cảnh phim, bản đồ Trung Quốc với hình ảnh đường đứt đoạn giống "đường lưỡi bò" được sử dụng khá lộ liễu.
Đơn đơn vị phát hành phim CGV cũng cho dừng chiếu bộ phim và phát đi công văn xin lỗi ngày 14/10.
Đây không phải lần đầu việc kiểm duyệt điện ảnh để lọt những hình ảnh không có lợi cho chủ quyền biển đảo.
Trước đó, năm 2018, bộ phim Điệp vụ biển Đỏ của Trung Quốc cũng biến mất khỏi rạp chiếu Việt Nam với nghi vấn tương tự. Cảnh cuối phim có hình ảnh tàu Trung Quốc đi trên biển và phát loa kêu gọi các tàu khác rời khỏi vùng biển Nam Sa (cách Trung Quốc dùng để chỉ quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
Tuy nhiên, thời điểm đó, không có thông tin về cá nhân hay tập thể nào bị xử lý trách nhiệm.

















Trung Quốc thông báo tập trận trên biển Đông
Nguồn lợi dầu khí hàng ngàn tỷ USD ở biển Đông
Gia tăng đối phó với Trung Quốc trên biển Đông
CGV xin lỗi vì để lọt phim có đường lưỡi bò ra rạp Việt Nam
Đạt giải quốc tế, “Ròm” vẫn bị phạt và phải tiêu huỷ tang vật
Dù vi phạm luật tại Việt Nam, phim "Ròm" vẫn đạt giải thưởng lớn tại LHP Busan
Cùng chuyên mục
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình