60 năm đường Trường Sơn: Con đường huyền thoại mãi vang bóng

Năm tháng trôi qua, đường Trường Sơn một minh chứng sống hùng hồn, là bài học sáng giá từ những người thanh niên xung phong đi trước để lớp trẻ noi theo.

Ngày 26/7/2019, Đoàn Saigon Co.op phối hợp với Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Đường Trường Sơn – con đường huyền thoại tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn (1959 – 2019), 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019 và là đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Các bạn Đoàn viên thăm hỏi và tìm hiểu về Khu di tích lịch sử thôn Cây Xoài thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Các bạn Đoàn viên thăm hỏi và tìm hiểu về Khu di tích lịch sử thôn Cây Xoài thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Năm 1959, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Tổng Quân ủy Trung ương, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng chính quy, từng bước hiện đại trên miền Bắc, Bác Hồ, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở tuyến đường chiến lược vận tải quân sự từ miền Bắc xuyên qua dãy núi Trường Sơn trùng điệp và hùng vĩ để chi viện binh lực cho cách mạng miền Nam.

Bắt đầu chương trình là lễ viếng, dâng hương, dâng hoa các cán bộ, chiến sỹ đã hi sinh vì nhiệm vụ khai thông đường Trường Sơn – đường chiến lược Bắc - Nam tại khu di tích lịch sử thôn Cây Xoài, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Các bạn Đoàn viên Thanh niên dâng hương tại đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử thôn Cây Xoài.
Các bạn Đoàn viên Thanh niên dâng hương tại đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử thôn Cây Xoài.

Thôn Cây Xoài ngày nay không còn 2 cây xoài cổ thụ nữa, dấu vết của những con đường, ngôi làng như trong hồi ức của nhiều cựu chiến binh cũng không còn nữa nhưng đất vẫn đỏ sậm một màu mong nhớ. Những người đến đây cảm nhận được sự ấm nóng của đất trời.

Có lẽ đó là sự ấm nóng vọng về từ những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng ngã xuống trên hành trình mở đường Nam - Bắc. Cũng có thể đó là sự ấm nóng của những bước chân đồng đội năm xưa, trở lại chiến trường mang theo lòng nhớ thương đồng đội khôn nguôi.

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật “Đường Trường Sơn – con đường huyền thoại” là những bài ca đi cùng năm tháng như Bài ca Trường Sơn, Bước chân trên dải Trường Sơn, Đường Trường Sơn xe anh qua, Đường chúng ta đi, Cô gái mở đường, Tiếng hát những đêm không ngủ… và những bài ca của tuổi trẻ phát huy hào khí Trường Sơn đưa đất nước Việt Nam ta ngày càng vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp, Dân tộc ta ngày càng ấm no hạnh phúc như lòng mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.. 

Các ca sĩ hóa thân thành thanh niên xung phong, bộ đội.
Các ca sĩ hóa thân thành thanh niên xung phong, bộ đội.

Chương trình cũng đã giao lưu với các cựu chiến binh là bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, lái xe Trường Sơn năm xưa; thông qua phần giao lưu với các khách mời, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã được tái hiện, đi vào lịch sử như một con đường huyền thoại.

Giao lưu với Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến-người từng tham gia công cuộc mở đường Trường Sơn nối liền 2 miền Bắc-Nam.
Giao lưu với Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến-người từng tham gia công cuộc mở đường Trường Sơn nối liền 2 miền Bắc-Nam.

Nó là con đường thống nhất, nơi thử thách ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, sự sáng tạo và sức chịu đựng của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các lực lượng đã từng sống, chiến đấu trên tuyến đường này. Thắng lợi trong việc xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một trong những thành công lớn trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng, Quân đội và nhân dân ta.

Trò chuyện cùng bác Hoàng Văn Nhuận là cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ lái xe tải vận chuyển đạn dược, lương thực vào chiến trường miền Nam.
Trò chuyện cùng bác Hoàng Văn Nhuận là cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ lái xe tải vận chuyển đạn dược, lương thực vào chiến trường miền Nam.

Cũng trong chương trình, tuổi trẻ Saigon Co.op đã trao tặng 16 phần quà cho các cô chú cựu bộ đội Trường sơn, thanh niên xung phong, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ với những đóng góp, hi sinh của các cô chú cho Tổ quốc thân yêu.

Anh Bùi Tấn Vĩnh đại diện tuổi trẻ Saigon Co.op dành tặng các phần quà cho các cô chú cựu bộ đội thanh niên xung phong.
Anh Bùi Tấn Vĩnh đại diện tuổi trẻ Saigon Co.op dành tặng các phần quà cho các cô chú cựu bộ đội thanh niên xung phong.

DƯƠNG THỤY

theo Tin 24h

Khoảnh khắc lịch sử Tổng thống Trump gặp ông Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm

Khoảnh khắc lịch sử Tổng thống Trump gặp ông Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm

Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.