ASEAN ra tuyên bố chung, nhấn mạnh việc tuân thủ UNCLOS 1982

Các quan chức Việt Nam đã chất vấn thẳng trong cuộc họp khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN rằng liệu đàm phán COC có thể đi tới đâu nếu các tàu đánh cá Trung Quốc dưới sự hộ tống của dân quân biển và hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Trong Tuyên bố chủ tịch ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN được phát đi lúc 19h ngày 3-11, các lãnh đạo ASEAN cho biết đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin, tự kiềm chế và tránh các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình, theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế", tuyên bố nêu rõ.

"Chúng tôi lưu ý và quan ngại về việc bồi đắp đất và các hoạt động trong khu vực, cho rằng điều này đã làm xói mòn niềm tin và sự tự tin, tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực", đoạn về Biển Đông trong tuyên bố chính thức viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 ngày 1-11 tại Thái Lan - Ảnh: ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 ngày 1-11 tại Thái Lan - Ảnh: ASEAN

Trong hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc ngày 3-11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục hối thúc ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trong thời gian 3 năm.

Hai nhà ngoại giao ASEAN giấu tên liền sau đó tiết lộ với AP về một cuộc họp căng thẳng gần đây giữa ASEAN và Trung Quốc ở Việt Nam.

Theo đó, các quan chức Việt Nam đã chất vấn thẳng trong cuộc họp rằng liệu đàm phán COC có thể đi tới đâu nếu các tàu đánh cá Trung Quốc dưới sự hộ tống của dân quân biển và hải cảnh Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Trong khi đó, sáng 4/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, Đặc phái viên Tổng thống, Trưởng đoàn Mỹ dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại buổi tiếp. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại buổi tiếp. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Mỹ thời gian qua, thống nhất cùng phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong năm 2020, khi hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ và Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại tăng trưởng trên cơ sở cùng có lợi.

Đặc phái viên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien bày tỏ mong muốn của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam và ASEAN, ủng hộ vai trò của các nước ASEAN, khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Cấp cao liên quan đang diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Theo lịch trình, hội nghị sẽ chính thức bế mạc vào tối nay 4-11 với nghi thức chuyển giao quyền chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 từ Thái Lan sang Việt Nam.

TH

Việt Nam quyết tâm bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

Việt Nam quyết tâm bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

"Việt Nam quyết tâm và kiên trì bảo vệ luật pháp quốc tế trong các quan hệ quốc tế nói chung và trong vấn đề Biển Đông nói riêng".