Cập nhật mới nhất về bệnh viêm phổi từ Vũ Hán: Virus corona đã hoành hành đến mức độ nào?

Hiện đã xác định có 1400 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán (corona) trên thế giới, trong đó có 41 người tử vong.

Hiệp hội lữ hành Trung Quốc đã thông báo dừng tất cả các tour du lịch quốc tế bắt đầu từ thứ Hai tới. Các tour nội địa đã ngừng từ ngày thứ Sáu 24/1. Trung Quốc tiếp tục phong tỏa 14 thành phố để ngăn chặn tình trạng lây lan. 

Hiện bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán với quy mô hơn 1000 giường vẫn đang được gấp rút xây dựng để ứng phó với tình hình. 

Bản đồ các thành phố ở Trung Quốc phát hiện trường hợp nhiễm virus corona
Bản đồ các thành phố ở Trung Quốc phát hiện trường hợp nhiễm virus corona

Hiện đã xác định có 1400 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán (corona) trên thế giới. Với 1 ca nhiễm bệnh mới ở Hồ Bắc và 2 ca ở Hải Nam, theo nhà chức trách Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh của Trung Quốc lên tới 1362 người. 

Có 38 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc xác nhận có ngườ nhiễm virus cúm corona. Trong đó có  người ở Australia, 3 người ở Pháp, 5 người ở Hong Kong, 5 người ở Thái Lan, 3 người ở Singapore, 2 người ở Mỹ, 3 người ở Đài Loan, 2 ở Macao, 1 ở Nepal, 1 ở Nhật, 2 ở Việt Nam và 2 ở Hàn Quốc. 

Bản đồ các vùng lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm virus coronaHiện đã có 41 người ở Trung Quốc tử vong vì bệnh này.
Bản đồ các vùng lãnh thổ đã có bệnh nhân nhiễm virus coronaHiện đã có 41 người ở Trung Quốc tử vong vì bệnh này.

MN (Theo CNN)

Đối phó virus corona, Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày

Đối phó virus corona, Vũ Hán xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang thi công khẩn cấp một bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 giường để điều trị cho bệnh nhân viêm phổi do nhiễm virus corona.