“Chợ trời” bán động vật sống vẫn ngang nhiên tồn tại giữa tâm dịch Covid-19

Chính phủ yêu cầu đóng cửa chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Nhưng thực tế các chợ trời buôn bán động vật sống vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Tại khu vực đường Hương Lộ 3 (quận Bình Tân, TP.HCM) tồn tại một chợ trời chuyên bán các loại thịt động vật từ thịt chuột, chó, mèo, heo rừng, dê, rắn, thỏ, gà, vịt tươi sống... Động vật sống sẽ bị cắt tiết và làm lông tại chỗ. Đây là địa điểm quen thuộc của dân nhậu khoái món độc, lạ và cũng là nơi được mệnh danh là “chợ bán thịt động vật sống số 1 Sài Gòn”.

Điểm bán và làm thịt thỏ ngay tại chổ trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp - Ảnh: Cẩm Viên.
Điểm bán và làm thịt thỏ ngay tại chổ trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp - Ảnh: Cẩm Viên.

Dọc hai bên đoạn đường giáp với khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa dài hơn cây số hầu như nhà nào cũng bày bán hàng chục loài động vật, gia cầm sống như chuột, chó, mèo, heo rừng, dê, rắn, thỏ, gà, vịt, chim…

Vì là những loài động vật hoang, có loài nguy hiểm như rắn nên các lài động vật này đóng trong những gỗ cỡ lớn hoặc các lồng sắt kiên cố. Thường những loại như rắn cạp nia bắt ở miền Tây có giá bán từ hơn 500.000 đồng/kg, còn chuột thì ở Đồng Tháp, Tiền Giang có giá khoảng giá từ 200.000-300.000đồng/kg, những loại chim nước miền tây cũng có giá khoảng 500.000 đồng/kg. Những loại này, người mua yêu cầu làm thịt tại chổ về làm các món nhậu: nướng, xào lăn, um sả…

Rắn, mèo, thỏ được bày bán ở đường Hương Lộ 3, quận Bình Tân. 
Rắn, mèo, thỏ được bày bán ở đường Hương Lộ 3, quận Bình Tân. 

Điều đáng nói là địa điểm giết mổ của họ diễn ra công khai ngay tại nghĩa trang. Sau khi khách hàng mua và thanh toán tiền, động vật sẽ được mang ra nghĩa trang vặt lông, làm thịt. Những nồi nước sôi được nấu sẵn ngay cạnh những ngôi mộ, xung quanh là cây cối um tùm cùng rác thải, lông, phế thải động vật, máu...

Hầu hết các chủ cửa hàng thịt sống trái phép này đều là người dân của hai phường Bình Hưng Hòa và Sơn Kỳ, sống bám xung quanh khu vực nghĩa địa lớn nhất TP.HCM (rộng 60ha với trên 70.000 ngôi mộ). Điều đáng nói là chợ trời này tồn tại ngay cạnh một Khu đô thị hiện đại Celaden city (Tân Phú) và trung tâm mua sắm lớn của thành phố Aeon Tân Phú.

Các loại chim, thỏ bày bán tràn ra ngoài đường tại đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình - Ảnh: Cẩm Viên. 
Các loại chim, thỏ bày bán tràn ra ngoài đường tại đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình - Ảnh: Cẩm Viên. 

Những khu chợ trời này tồn tại rất nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM như đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), đường Thanh Xuân 22 (quận 12),… hai bên đường cũng bày bán đủ các loại chim, thỏ… Mặc dù trên các phương tiện truyền thông thậm chí là trên các tuyến đường có những biển hiệu truyên truyền không mua bán, giết mổ gia cầm sống, không kinh doanh các sản phẩm gia xúc, gia cầm không đúng quy định.

Tuy nhiên nhiều hộ kinh doanh vẫn ngó lơ và chính quyền không vào cuộc quyết liệt khiến những chợ trời buôn bán động vật sống vẫn tồn tại. Và liệu việc đóng cửa các chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát mạnh có đạt được hiệu quả như công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Động vật được nhốt trong lồng sắt, khách mua sẽ được làm tại chổ - Ảnh: Cẩm Viên. 
Động vật được nhốt trong lồng sắt, khách mua sẽ được làm tại chổ - Ảnh: Cẩm Viên. 

Có rất nhiều tài liệu khoa học hiện đã chứng minh được virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ dơi và được truyền qua một vật chủ trung gian là động vật hoang dã cho con người. Hoạt động buôn bán động vật hoang dã là một nguyên nhân gây ra sự lây truyền dịch bệnh thông qua tiếp xúc gần giữa con người và động vật hoang dã.

Đủ các loại chim được bày bán - Ảnh: Cẩm Viên. 
Đủ các loại chim được bày bán - Ảnh: Cẩm Viên. 

Để đảm bảo an toàn quốc gia, an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng cũng như vì mục tiêu gìn giữ các hệ sinh thái quý giá của Việt Nam, các tổ chức đề nghị Chính phủ Việt Nam thực hiện các hành động mạnh mẽ và bền vững để ngăn chặn mọi hoạt động buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam thông qua các hành động cụ thể như xác định và đóng cửa các chợ, các địa điểm có buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Xác định và thực thi lệnh cấm với các nhà hàng bán trái phép các sản phẩm thịt hoang dã. Và điều này đã được thủ tướng chính phủ thông qua.

Còn những điểm giết mổ gà vịt thải ra đường như thế này hầu như chợ nào trên địa bàn TP.HCM cũng có - Ảnh: Cẩm Viên. 
Còn những điểm giết mổ gà vịt thải ra đường như thế này hầu như chợ nào trên địa bàn TP.HCM cũng có - Ảnh: Cẩm Viên. 
“Chợ trời” bán động vật sống vẫn ngang nhiên tồn tại giữa tâm dịch Covid-19

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương