Chui hầm xe khách từ Lào nhập cảnh Việt Nam để trốn cách ly

Các công dân này đã được tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và đưa về địa điểm cách ly tập trung.

Chiều 5/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện xe khách mang biển số Lào UN - 8989 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, đã phát hiện ra ba người chui trong hầm xe để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung. Ba người này là L.V.T. (33 tuổi), Đ.V.M. (24 tuổi), P.H. (31 tuổi), đều trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

  Phát hiện công dân chui trong hầm xe ô tô khách.

Phát hiện công dân chui trong hầm xe ô tô khách.

Lực lượng kiểm soát Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cùng các lực lương chức năng liên quan tại cửa khẩu nhanh chóng tiến hành kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu các công dân khai báo y tế. Vào 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bàn giao đưa các công dân này về địa phương để thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Các công dân làm thủ tục khai báo, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế...
Các công dân làm thủ tục khai báo, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế...

Từ 0 giờ ngày 18-3-2020 đến ngày 2-7-2020, biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã tiếp nhận và làm các thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao 11.011 công dân về cách ly tập trung tại các địa phương. Bên cạnh đó còn phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để tránh cách ly.

Thanh Mai

Quảng Ninh bắt giữ, đưa vào khu cách ly 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh bắt giữ, đưa vào khu cách ly 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bốn đối tượng khai nhận đã sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ nhưng lực lượng chức năng Trung Quốc