COVID-19 chiều 18/10: Tiếp tục thêm 8 người nhập cảnh nhiễm bệnh

Chiều 18/10, thêm 8 người nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Nga, Úc và Myanmar.

Các ca nhiễm COVID-19 theo thứ tự từ bệnh nhân 1127-1134 đều đã được cách ly ngay khi nhập cảnh Việt Nam. Trong đó 5 người tại Quảng Ninh, cụ thể là các bệnh nhân từ BN1127-BN1131. Các bệnh nhân này từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn ngày 16/10, trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Quảng Ninh.

Ngày 17/10, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 5 người được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân thứ 6 có số thứ tự là BN1132 là bé trai 7 tháng tuổi tại Tiền Giang. Bé trai này từ Úc nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH89 ngày 15/10, được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang.

Ngày 17/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. HCM xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

2 ca còn lại là bệnh nhân 1133 và 1134 đang cách ly tại Khánh Hòa. Cả 2 nhập cảnh từ Myanma về sân bay Cam Ranh ngày 15/10 trên chuyến bay VJ2735. 

Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 18/10 ghi nhận cả 2 bệnh nhân này dương tính với SAR-CoV-2, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Tổng số người được cách ly đến 18h ngày 17/10. Đồ hoạ: Bộ Y tế.
Tổng số người được cách ly đến 18h ngày 17/10. Đồ hoạ: Bộ Y tế.

Trong hai ngày 16-17/10 vừa qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy phối hợp với hãng Hàng không Qatar Airways và các cơ quan chức năng Na Uy đưa trên 340 công dân Việt Nam, là lao động hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú về nước.

Toàn bộ 340 người đã được cách ly khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Mỹ có nguy cơ đón làn sóng COVID-19 thứ 3

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 18/10, thế giới có tổng cộng 40.022.925 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.115.599 ca tử vong. Số ca bình phục là 29.934.699 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 8.343.140 ca mắc, trong đó có 224.283 người tử vong. Như vậy, trong ngày Mỹ chỉ có thêm 1 ca mắc.

Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 7.494.551 ca mắc và 114.064 ca tử vong. Hôm nay, nước này không ghi nhận ca tử vong. Thứ 3 là Brazil với 5.224.362 ca mắc và 153.690 ca tử vong. Nước này cũng không ghi nhận ca mắc mới và số người tử vong mới trong ngày.

Nga xếp thứ tư với 15.099 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm lên 1.399.334 ca, trong đó có 185 trường hợp tử vong.

Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 tại Mỹ. Ảnh: Getty.
Nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 tại Mỹ. Ảnh: Getty.

Tuy hôm nay Mỹ chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới, nhưng theo khảo sát thời gian gần đây, số ca mắc bệnh và nhập viện tại quốc gia này đang gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng làn sóng dịch thứ ba đang diễn ra như cảnh báo trước đó.

New York Times cho biết tính riêng tuần qua, Mỹ đã ghi nhận trung bình 54.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, tăng 25% so với hai tuần trước. 

Hiện, có đến 19 bang đang có số ca mắc bệnh cao nhất trong khu vực, bao gồm Bắc Dakota, Wisconsin, Nebraska, Kansas và Indiana. Ngoài ra, các bang dường như đã kiểm soát được COVID-19 thời gian gần đây như Florida, New York, New Jersey, Arizona… cũng ghi nhận sự gia tăng trở lại.

Giới chuyên gia cảnh báo nước Mỹ có thể phải chứng kiến số ca mắc cao tương tự như châu Âu hiện nay trong khoảng hai hoặc ba tuần tới.

Châu Âu tăng mạnh các biện pháp phòng chống COVID-19

Trước sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền New York đã yêu cầu hủy việc tổ chức đám cưới, dự kiến có hơn 1.000 người tham dự tại Brooklyn, do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tại Pháp, nước này đã thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm, kéo dài ít nhất 1 tháng. Khoảng 20 triệu người, chiếm 1/3 dân số Pháp, sẽ phải ở nhà từ 21h đến 6h, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới hơn 140 USD (hơn 3 triệu đồng).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cyprus, Italy và một số nước đang có số ca mắc COVID-19 tăng cao cũng đang cân nhắc thắt chặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc, để ứng phó kịp thời.

Ngoại trưởng Đức - Heiko Maas thông báo Berlin sẵn sàng hỗ trợ và tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 từ các nước láng giềng gặp khó khăn trong việc ứng phó với dịch bệnh. Trước đó, nhiều bang ở Đức đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân  từ các nước láng giềng EU, trong đó có Hà Lan.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương