Trung Quốc đưa ra giả thuyết mới về nguồn gốc của COVID-19

Theo báo Daily Mail, các nhà khoa học từ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh quốc gia Trung Quốc đã kết luận rằng chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, không phải là nơi bắt nguồn của dịch COVID-19.

Các chuyên gia đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó họ xem xét các mẫu động vật được bán ở chợ Hoa Nam. Kết quả xét nghiệm của họ về COVID-19 đều âm tính.

Điều này có nghĩa là động vật không thể lây nhiễm cho người mua. Người đứng đầu trung tâm trên, ông Gao Fu nhấn mạnh: “Như vậy, chợ Hoa Nam chỉ là một trong những nạn nhân của dịch bệnh”.

Chợ hải sản Hoa Nam bị phong tỏa hồi tháng 1/2020
Chợ hải sản Hoa Nam bị phong tỏa hồi tháng 1/2020

Đồng thời, người ta đã xác nhận rằng SARS-CoV-2 bắt nguồn từ dơi và sau đó được truyền sang người thông qua "động vật trung gian".

Theo chuyên gia động vật học Colin Carlson tại Đại học Georgetown, chợ hải sản ở Vũ Hán có lẽ đã trở thành địa điểm lây nhiễm rộng rãi khi một người lây bệnh cho nhiều người khác.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 không rõ nguồn gốc đã được ghi nhận tại Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Vào ngày cuối cùng của năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch bệnh này. Tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2, sau đó căn bệnh này được đặt tên chính thức là COVID-19.

Trên thế giới, tính đến 19h ngày 30/5 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 6.058.453 ca nhiễm, 367.398 ca tử vong và hơn 2,6 triệu ca phục hồi.

Trong đó, Mỹ hiện vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 1.794.153 trường hợp và 104.550 người tử vong.

Ngày 30/5, Bộ Y tế Brazil cho biết số người chết vì COVID-19 ở nước này đã lên đến 27.944, vượt qua Tây Ban Nha và trở thành quốc gia có số người chết cao thứ 5 trên thế giới. Trong khi tổng số ca nhiễm vẫn đang xếp thứ 2 trên thế giới với 468.338 và 193.181 ca phục hồi.

Đứng thứ 3 là Nga với 369.575 ca nhiễm, 4.555 ca tử vong. Hôm nay, nước này ghi nhận thêm 8.952 ca mắc và 181 ca tử vong mới.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương