Chiều 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Dân số sửa đổi, chính thức bỏ quy định giới hạn mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một hoặc hai con. Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm điều chỉnh mức sinh phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển dân số tại Việt Nam.
Theo quy định mới, các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền tự quyết định thời điểm sinh con, số lượng con và khoảng cách giữa các lần sinh, căn cứ vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và khả năng nuôi dạy con. Quy định này đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng quyền tự quyết của mỗi gia đình. Pháp lệnh có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua.
Theo thống kê, mức sinh tại Việt Nam đã giảm mạnh từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống còn 1,91 con năm 2024, mức thấp nhất trong lịch sử. Nếu đà giảm tiếp tục, đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn dân số vàng, và từ sau năm 2054, dân số có thể tăng trưởng âm.
Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ: việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, đã được bổ sung sửa đổi năm 2008, theo hướng mở rộng quyền của các cặp vợ chồng về số con sinh ra, phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, khoản 2 quy định "sinh một hoặc hai con" chính thức bị bãi bỏ, chỉ giữ lại quyền quyết định về thời gian, khoảng cách, số lượng con, phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cũng đồng tình với chủ trươ
![]() |
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi. |
ng sửa đổi Pháp lệnh Dân số lần này, nhưng ông cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, cần sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Dân số để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 với 100% thành viên có mặt tán thành.
Trước đó, tháng 3/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã ban hành Hướng dẫn số 15, trong đó quy định đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị xử lý kỷ luật như trước đây. Đây là động thái nhất quán với chủ trương điều chỉnh chính sách dân số trong giai đoạn mới.
Việc bãi bỏ quy định “mỗi gia đình chỉ được sinh tối đa hai con” được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng mất cân bằng dân số giữa các vùng miền và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh dân số già đang diễn ra nhanh chóng.
Sinh con thứ 3 tại TP.HCM có xu hướng gia tăng
TP.HCM đã từng đề xuất với UBND TP cho những người sinh con thứ 2 được ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con đi học...