Trong hội thảo trực tuyến do hãng thông tấn New Humanitarian tổ chức hôm 19/3, các chuyên gia thế giới đã đưa ra cảnh báo về việc các nước kém phát triển sắp phải trải qua làn sóng thứ 3 của đại dịch, sau Trung Quốc và châu Âu. Cụ thể họ cho rằng, các nước này đã trải qua khủng hoảng nhân đạo và tị nạn, giờ lại đến đấu tranh để tìm cách ứng phó với đại dịch.
Đối với Trung Quốc và châu Âu, vấn đề được quan tâm hàng đầu là thiết bị bảo vệ và nguồn lục. Tuy nhiên đối với các nước đang phát triển dịch bệnh đang khiến họ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn do hệ thống y tế suy yếu dù ca nhiễm ít.
![]() |
Các chuyên gia cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác với các chính phủ của toàn cầu để giúp đỡ những người dễ mắc bệnh. Bởi nếu có những liều vắc xin đầu tiên, chăc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến ai là người được tiếp nhận, điều quan trọng là nó không chỉ đến tay những người mua được mà còn cần phải được đến tay những người khó khăn hơn.
Theo ông Tedros dù châu Phi hiện chỉ có khoảng 600 trường hợp nhưng vẫn phải xét nghiệm nhiều hơn trên khắp lục địa này. Tuy nhiên, việc xét nghiệm giới hạn ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới mới thực sự là thách thức lớn với toàn cầu.
Karl Blanchet, giám đốc Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Hành động Nhân đạo có trụ sở tại Geneva, cho biết: "Xét nghiệm phải được tiến hành, đó là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề là các nước thu nhập thấp có lẽ đang đến làn sóng thứ ba, sau Trung Quốc, sau châu Âu. Khả năng xét nghiệm sẽ là vấn đề".




















Cả thế giới 'bung tiền' nhằm bảo vệ nền kinh tế trước dịch COVID-19
Hai nhà mạng Mỹ đề xuất hạn chế 5G gần sân bay
Hầu hết các quốc gia trên thế giới rơi vào tình trạng thiếu khả năng xét nghiệm Covid-19
Thế giới có thể mất gần 25 triệu việc làm vì dịch COVID-19
Hà Nội cắt giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để phòng dịch COVID-19
Hà Nội sẽ tạm thời dỡ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ
Cùng chuyên mục
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng
Khách miền Trung – Tây Nguyên đến Ba Na Hills tăng hơn 60%
Chiến lược đưa Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc của UNESCO
Hải Phòng khánh thành Nhà hát Hoa Phượng trên con đường thành "thành phố âm nhạc"
Lù Thị Toản – Từ người “đánh thức” bản lòng hồ sông Đà đến ứng cử viên HĐND phường Mường Lay (Điện Biên) khóa II,nhiệm kỳ 2026–2031
Nữ trí thức TP.HCM dẫn dắt phong trào xây dựng người phụ nữ đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và gia đình hạnh phúc