Hội thảo “Hà Nội phát triển xanh-Thực trạng và giải pháp”

Sáng 15-3, Hội thảo chuyên đề “Hà Nội phát triển xanh-Thực trạng và giải pháp” đã được tổ chức tại Hà Nội.

 Hội thảo do Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức với sự trình bày của GS.TSKH.KTS Nguyễn Hữu Dũng-Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam. Đây là cơ hội để các hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam hiểu và góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh trên 4 nền tảng hạ tầng: Quản trị thông minh; công nghệ thông tin-viễn thông; kỹ thuật đô thị bền vững; cảnh quan, tự nhiên, sinh thái của đô thị.

GS.TSKH.KTS Nguyễn Hữu Dũng-Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam trình bày chuyên đề tại Hội thảo
GS.TSKH.KTS Nguyễn Hữu Dũng-Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam trình bày chuyên đề tại Hội thảo

 Thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (15 NQ/TW) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” và chương trình hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội, trên cơ sở trước các vấn đề của Thủ đô đang đối mặt như: Sức ép gia tăng dân số, đô thị hóa; cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, xuống cấp và hủy hoại hệ đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, nước biển dâng, đại dịch; chiến tranh, xung đột; sự xói mòn truyền thống văn hóa bản địa; mất cân đối giữa cung và cầu về năng lượng, do đó rất cần các kiến thức để xây dựng các công trình xanh bao gồm quá trình thiết kế, thi công và vận hành tiết kiệm được tài nguyên (bao gồm năng lượng, sử dụng đất, nước và vật liệu xây dựng, hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường trong và ngoài công trình, đảm bảo sức khỏe của người sử dụng và cộng đồng), tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả và đảm bảo được mối quan hệ hài hòa giữa con người-công trình xây dựng-thiên nhiên. Các giải pháp như: Không gian xanh, công trình xanh, giao thông xanh, công nghiệp xanh, chất lượng môi trường sống, bảo tồn cảnh quan văn hóa, cộng đồng dân cư sẽ là những giải pháp để xây dựng Thủ đô Hà Nội thành đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh trong tương lai.

Các vấn đề đặt ra tại Hội thảo thu hút sự quan tâm của đại biểu tham dự
Các vấn đề đặt ra tại Hội thảo thu hút sự quan tâm của đại biểu tham dự
PGS.TS Bùi Thị An-Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội trao tặng bằng khen cho các hội viên có thành tích trong hoạt động Hội năm 2022
PGS.TS Bùi Thị An-Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội trao tặng bằng khen cho các hội viên có thành tích trong hoạt động Hội năm 2022

Nhân dịp này, Hội Nữ trí thức Hà Nội cũng tổ chức trao bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam cho tập thể Hội Nữ trí thức Hà Nội và 3 cá nhân có thành tích hoạt động Hội trong năm 2022.

                                                                     

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam vinh danh các nữ trí thức ngành Y

Hội Nữ trí thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam vinh danh các nữ trí thức ngành Y

Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành Y lần thứ nhất vinh danh những đóng góp lớn lao của đội ngũ nữ trí thức ngành Y tế.