Lễ khai mạc được tổ chức tại Quảng trường Triều Dương, cạnh khu phố cổ đông đúc khách du lịch.
Việc tổ chức lễ khai mạc tại không gian mở này nằm trong kế hoạch của BTC đưa các di sản văn hoá phi vật thể xuống phố, để đông đảo khán giả thưởng thức, thẩm định. Qua đó đánh giá tiềm năng và sức sống của các loại hình văn hoá phi vật thể trong bối cảnh bảo tồn, phát huy trong xã hội hiện đại của thế giới phẳng. Chương trình khai mạc mang đậm màu sắc Trung Hoa và ASEAN khi các quốc gia mang đến đây những tiết mục đặc sắc và có không khí nhất của đất nước mình. Thái Lan và mang đến điệu múa quyến rũ, trẻ trung thể hiện một quốc gia bí ẩn mà năng động. Việt Nam biểu diễn múa cờ và múa trống tạo không khí chào mừng; Trung Quốc giới thiệu các tiết mục mang đặc trưng văn hoá của khu tự trị Quảng Tây, tỉnh Cam Túc, tỉnh Hồ Nam... Đây là những tiết mục nằm trong danh sách văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận.
![]() |
| Tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc |
![]() |
| Tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc |
| Tiết mục biểu diễn múa cờ trống trong lễ khai mạc của đoàn Việt Nam |
![]() |
| Tiết mục biểu diễn múa cờ trống trong lễ khai mạc của đoàn Việt Nam |
![]() |
| Tiết mục biểu diễn múa cờ trống trong lễ khai mạc của đoàn Việt Nam |
![]() |
| Các nghệ sĩ Việt Nam tham dự Tuần Văn hoá di sản Trung Quốc - Asean |
Đoàn Việt Nam với hơn 40 người, tham gia nhiều hoạt động trong Tuần Văn hoá di sản Trung Quốc - ASEAL lần thứ 2. Phía Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia vở diễn dân gian Thoại Khanh Châu Tuấn cùng 3 trích đoạn: Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội; Hồ Nguyệt cô hoá cáo; Châu sáng qua sông. Ngoài gian hàng trưng bày các trang phục nghệ thuật Tuồng, lần đầu tiên Nhà hát Tuồng Việt Nam mang cốm Mễ Trì - thức quà Hà Nội được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia tới giới thiệu với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Nghệ sĩ Việt Nam chụp ảnh giao lưu với đoàn của Trung Quốc |
Được biết, để chuẩn bị cho Tuần Văn hoá này, một nhóm chuyên gia của Trung Quốc đã sang Việt Nam, đến làm việc với các đơn vị nghệ thuật truyền thống và lặn lội đến "cái nôi" của nghệ thuật hát quan họ, nghề làm cốm ở Mễ Trì... Ban đầu họ định mời một gia đình nghệ nhân làm cốm tham gia Tuần Văn hoá di sản nhưng do gia đình đang vướng bận vụ cốm nên Nhà hát Tuồng lần đầu tham gia giới thiệu Cốm, vốn không mấy liên quan đến nghệ thuật hát cổ của họ. Nhưng đã làm thì phải hoành tráng, vì dẫu sao cũng " đem chuông đi đấm xứ người) nên các nghệ sĩ Tuồng đã lặn lội gặp nghệ nhân làm cốm, nghiên cứu kỹ tài liệu để nhập vai "nghệ nhân làm cốm".
![]() |
| Các nghệ sĩ Việt Nam tham dự Tuần Văn hoá di sản Trung Quốc - ASEAN |
![]() |
| Các đại biểu Việt Nam tham dự Tuần Văn hoá di sản Trung Quốc - ASEAN |
Đoàn của Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc do NSND Lệ Ngọc, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn giới thiệu 7 tiết mục là các di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO công nhận và các di sản cấp quốc gia như: nghệ thuật đờn ca tài tử, hát Quan họ Bắc Ninh, hát Ca Trù, hát Văn, hát Xẩm...5 nghệ nhân của nhóm này sẽ giới thiệu các sản phẩm mỹ nghệ, mây tre đan tại Tuần Văn hoá.
Ở phần hội thảo, Việt Nam tham gia báo cáo 2 tham luận là: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể để phát triển du lịch; nghệ thuật xẩm. Sau lễ khai mạc, đoàn Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn tại Quảng trường Triều Châu, đường phố ( khu phố cổ) và trong nhà hát. Trước các buổi diễn tại nhà hát, đoàn VN có 60 phút giao lưu cùng khán giả.
![]() |
| Gian hàng tò he và sản phẩm mây tre đan của Việt Nam thu hút khách tham quan |
![]() |
| Gian hàng tò he của Việt Nam |
![]() |
| Gian hàng tò he và sản phẩm mây tre đan của Việt Nam thu hút khách tham quan |


























Sân khấu Lệ Ngọc khởi công vở diễn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Sân khấu Lệ Ngọc "cháy hết mình" trong "Lá đơn thứ 72” trên sân khấu đất nước Lào
“Lôi vũ” của Sân khấu Lệ Ngọc là 1 trong 3 vở diễn giành giải cao nhất tại Giải thưởng Sân khấu năm 2023
NSND Lệ Ngọc xúc động khi 2 năm liên tiếp tham dự Hội nghị Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
“Lôi vũ” đêm diễn thứ 30 của Sân khấu Lệ Ngọc: Vẫn đầy ắp khán giả, đầy ắp cảm xúc
Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
Cùng chuyên mục
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD