Làm phim bằng công nghệ kỹ thuật số màn ảnh dọc: Xu hướng của tương lai?

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động phát triển ngành khoa học thông tin và truyền thông của IFI.

Trong thời kì 4.0, với sự phát triển không ngừng của internet, mạng xã hội, đặc biệt là sự phát triển của xu hướng sản xuất nội dung video tương tác trên các nền tảng như tiktok, facebook... thì kĩ năng làm video đang ngày càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Cùng với những tính năng ngày càng hoàn thiện của các loại điện thoại thông minh, thì giờ đây việc làm phim hoàn toàn có thể thực hiện bằng bất cứ thiết bị ghi hình nào như điện thoại di động, máy tính bảng, v.v… .

Đây có thể gọi là xu hướng mới đối với những người làm phim trẻ với tính tiện ích, cơ động và chi phí tiết kiệm mà vẫn thực hiện được một thước phim đảm bảo chất lượng.

Sau thành công vang dội của hai cuộc thi năm 2019 và 2020, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Prenez Du Relief và Liên hoan phim ngắn 3D Angoulême (Pháp) tổ chức cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc lần thứ 3 - 2021 với chủ đề “Tương lai”. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động phát triển ngành khoa học thông tin và truyền thông của IFI, trong đó có chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số và xuất bản (liên kêt với Đại học Toulon, Pháp).

Làm phim bằng công nghệ kỹ thuật số màn ảnh dọc: Xu hướng của tương lai?

Đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho mọi người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (người nước ngoài phải có visa hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có giá trị đến 31/12/2021).

1. Giải thưởng:

  • 01 giải nhất: một chuyến đi Pháp tham dự và trình chiếu tác phẩm tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Angoulême dự kiến diễn ra từ 29/9 đến 03/10/2021.
  • 01 giải nhì:  5.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 3.000.000 đồng
  • 01 giải ba: 2.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 1.000.000 đồng

2. Lệ phí dự thi: 

  • Với các tác phẩm nhận được trước 31/3/2021: 1.000.000 VNĐ/ tác phẩm (ưu đãi 50% so với lệ phí gốc)
  • Với các tác phẩm nhận được sau 31/3/2021: 2.000.000 VNĐ/ tác phẩm

3. Thời gian nhận tác phẩm: Đợt 1: 31/3/2021 – Đợt 2: 31/7/2021

4. Lễ công bố kết quả và trao giải: ngày 13/8/2021

5. Cách thức gửi bài dự thi

  • Thí sinh gửi tác phẩm dự thi kèm form đăng ký tham dự cuộc thi theo link dưới đây về địa chỉ: brain.ifi@gmail.com, trước 24h00 ngày 31/7/2021.
  • Link đăng ký tham dự:https://bit.ly/3qsihYr

6. Thông tin liên hệ

Ban tổ chức cuộc thi Phim ngắn kỹ thuật số màn ảnh dọc 2021

Địa chỉ: Phòng 602, nhà G7, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.745.0173, máy lẻ 308.      

Email: brain.ifi@gmail.com; Website: ifi.vnu.edu.vn

Một số hình ảnh của cuộc thi năm 2019 và 2020:

Nhân vật Lý Hùng – Phim ngắn “Trôi”, tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi “Phim ngắn Kỹ thuật số màn ảnh dọc 2019”
Nhân vật Lý Hùng – Phim ngắn “Trôi”, tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi “Phim ngắn Kỹ thuật số màn ảnh dọc 2019”
Đạo diễn Võ Huy Thăng cùng nhà làm phim người Pháp Yves Gellie tại la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
Đạo diễn Võ Huy Thăng cùng nhà làm phim người Pháp Yves Gellie tại la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
  Những cảnh quay trong tác phẩm

Những cảnh quay trong tác phẩm "Trôi"

Tác giả Vũ Minh Đức đạt giải Nhất cuộc thi
Tác giả Vũ Minh Đức đạt giải Nhất cuộc thi "Phim ngắn Kỹ thuật số màn ảnh dọc 2020" với tác phẩm Silence

Thanh Mai

FDA khẳng định vaccine Pfizer hoạt động tốt sau mũi đầu tiên

FDA khẳng định vaccine Pfizer hoạt động tốt sau mũi đầu tiên

FDA kết luận vaccine Pfizer "đáp ứng các tiêu chí theo quy định về nghiên cứu lâm sàng".