Maradona thực sự có bao nhiêu vợ và bao nhiêu người con?

Tài năng trên sân cỏ nhưng ngoài cuộc sống Maradona lại lắm tật khi liên tục tìm niềm vui trong ma túy, sex...

Khuya 25/11 theo giờ Việt Nam, trang chủ LĐBĐ Argentina và các phương tiện truyền thông nước này thông báo thông tin huyền thoại Maradona đã ra đi ở tuổi 60 vì đau tim. Đây là một cú sốc lớn khiến toàn thể người hâm mộ bóng đá thế giới bàng hoàng.

Thông báo trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Argentina: "Thông qua Chủ tịch Claudio Tapia, chúng tôi bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn về sự ra đi của huyền thoại Diego Armando Maradona. Ông sẽ mãi ở trong tim tất cả mọi người".

  Diego Maradona được coi là biểu tượng của bóng đá Argentina khi vô địch World Cup 1986.

Diego Maradona được coi là biểu tượng của bóng đá Argentina khi vô địch World Cup 1986.

Đầu tháng 11, ông nhập viện sau vài ngày dự tiệc sinh nhật vì tinh thần mệt mỏi. Trước đó vào cuối tháng 10, khi đang chỉ đạo đội Gymnasia thi đấu, Maradona thấy không ổn và phải rời sân ngay từ hiệp một. Các xét nghiệm cho thấy có cục máu đông trên não của Maradona, sau đó ông được phẫu thuật thành công. Sau đó, ông được đưa về nhà, có đội ngũ y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho đến khi lên cơn đau tim bất ngờ.

Maradona là tượng đài bóng đá của thế giới và là một trong số ít những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông được mệnh danh là "Cậu bé vàng" của làng bóng đá thế giới. Ông từng tham dự 4 kỳ World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu "Cầu thủ của thế kỷ" do khán giả trên mạng bình chọn và xếp thứ hai trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer, chỉ sau Pele.

Ông giúp Argentina vô địch World Cup 198 và ghi được một bàn thắng mà đến tận bây giờ, thế giới bóng đá vẫn còn nhắc mãi. Bàn thắng giúp ông được gọi tên là "Bàn tay của Chúa". Cũng trong giải đấu đó, Maradona còn là tác giả của một pha solo ghi bàn đẹp bậc nhất lịch sử. Bàn thắng thứ hai, một pha dẫn bóng đến 60 mét, lừa qua 6 cầu thủ Anh, được coi là "Bàn thắng thế kỷ".

Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì năm 1991, ông lĩnh án treo giò 15 tháng sau khi bị phát hiện dùng cocaine. Đến World Cup 1994, ông bị loại khỏi đội tuyển do dương tính với chất cấm. Trong đời tư, Maradona tìm vui trong nghiện ngập, bia rượu và sex, nên ngay cả chính ông cũng không biết mình có bao nhiêu người con.

Ông chỉ có 2 cô con gái hợp pháp đó là Dalma (33 tuổi và Gianinna (31 tuổi). Cả hai là con của người vợ hợp pháp duy nhất Claudia Villafane. Còn lại theo tin đồn ông có đến 11 người con với các nhân tình khác nhau. 

Maradona và người vợ Claudia Villafane. Cả hai gặp nhau khi nàng mới 17 còn chàng 19 tuổi. Năm 2004, vợ chồng Maradona ly hôn sau khi đã có hai cô con gái là Dalma và Giannina. 
Maradona và người vợ Claudia Villafane. Cả hai gặp nhau khi nàng mới 17 còn chàng 19 tuổi. Năm 2004, vợ chồng Maradona ly hôn sau khi đã có hai cô con gái là Dalma và Giannina. 
  Maradona và 2 cô con gái hợp pháp của ông.

Maradona và 2 cô con gái hợp pháp của ông.

Người con lớn nhất của Maradona được biết đến là Diego Junior, người con thứ tư của huyền thoại này là Jana sinh năm 1996 là con gái của Maradona và Valeria Sabalain. Người thứ 5 được biết đến cũng là người nhỏ tuổi nhất đó là Diego Fernando Maradona Ojeda, đứa con trai của Maradona và Veronica Ojeda, người bị Maradona bỏ rơi khi đang mang thai. Người số 11 là một cô gái trẻ hiện sinh sống tại Italia. 

5 người con là con số mà Maradona lúc sinh thời thừa nhận nhưng theo luật sư của ông có thể ông sẽ còn 6 người nữa. Trong đó có 4 người ở Cuba - nơi Maradona từng sang cai nghiện vào năm 2000. Cô con gái thứ 11 tên là Magalí mới đây đã quyết định nộp đơn kiện để đòi cha và nhiều khả năng tòa án cũng yêu cầu Maradona xét nghiệm ADN.

Maradona và người con lớn Diego Junior.
Maradona và người con lớn Diego Junior.

Ông và tình cũ Veronica Ojeda có tới 8 năm chung sống trước khi chia tay năm 2012. Tháng 6 vừa qua, xuất hiện video Maradona tụt quần nhảy cùng Veronica Ojeda gây chấn động thế giới.

Maradona và Verónica Ojeada.
Maradona và Verónica Ojeada.

Năm 2012, Diego Maradona gặp Rocio Oliva và ngỏ lời cầu hôn với nữ cầu thủ kém 30 tuổi hai năm sau tại một bữa tiệc linh đình ở Rome, Italy. Tuy nhiên đã không có đám cưới nào diễn ra và hai người chia tay năm 2018 sau những lần tranh cãi căng thẳng. Thậm chí có lần Maradona bị bồ trẻ đuổi khỏi nhà.

  Maradona trong dịp sinh nhật cậu con trai 7 tuổi Diego Fernando.

Maradona trong dịp sinh nhật cậu con trai 7 tuổi Diego Fernando.

Dù là người từng được đánh giá là một trong hai huyền thoại vĩ đại nhất nhưng đời tư của  Maradona cũng khiến ông vướng vào vô vàn chỉ trích.

Thanh Mai

Người đàn ông bỗng nhiên có viên thiên thạch 43 tỷ rơi vào đầu

Người đàn ông bỗng nhiên có viên thiên thạch 43 tỷ rơi vào đầu

Một anh chàng người Indonesia đã ngay lập tức trở thành triệu phú khi được một viên thiên thạch (trị giá 43 tỷ đồng) rơi xuống nhà.