"Người hùng mang ngàn gương mặt": Cuộc phiêu lưu qua mọi miền thần thoại

Nhã Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Người hùng mang ngàn gương mặt, một đầu sách kinh điển về văn hóa, văn học ở Mỹ.

Đây là cuốn sách dài hơi đầu tiên của Joseph Campbell, nhưng đã trở thành cuốn sách nổi tiếng nhất của ông.

Là thành tựu của một nhà nghiên cứu nhiệt tâm, người thầy, diễn giả đại tài, cuốn sách đã giáo dục, mở mang, gợi cảm hứng và làm mê đắm hàng triệu người qua hơn hai mươi thứ tiếng khắp thế giới. Tác phẩm có mặt trong danh sách "100 cuốn sách phi hư cấu tiếng Anh có sức ảnh hưởng nhất từ 1923" của tạp chí Time.

Người hùng mang ngàn gương mặt (1949) là công trình độc lập đầu tiên khởi đầu cho sự nghiệp cả một đời nghiên cứu thần thoại của Joseph Campbell. Tựa như một bản khảo sát xuyên qua các hệ thần thoại Đông Tây kim cổ, từ quen thuộc như Hy La Ấn Độ cho đến các bộ lạc da đỏ châu Mỹ, thổ dân châu Phi, Trung Quốc và Nhật Bản v.v, và so sánh với cả phân tâm học, cuốn sách xoay quanh luận điểm do Campbell đề ra: Mọi hệ thần thoại trên thế giới đều kể một câu chuyện duy nhất, là câu chuyện của người hùng, từ thế giới ngày thường, đi vào thế giới siêu nhiên, chạm trán những lực lượng thần kỳ, mang về ân huệ cho xứ sở mình. Và trên con đường ấy là hai ngưỡng chứa đầy nguy hiểm: ngưỡng để bước vào thế giới siêu nhiên, và ngưỡng quay về; canh giữ ngưỡng là những rắn rồng đáng sợ mà người hùng sẽ chỉ tỏ rõ sự xứng đáng của mình nếu vượt qua được chúng.

Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi trên cuộc phiêu lưu qua mọi miền thần thoại Đông Tây kim cổ, khám phá những biểu tượng ngầm nâng đỡ các cộng đồng, cả thế giới, từng con người, bằng một lối văn đầy chất thơ và những nhận định sắc bén nhưng lại rất nhân văn và thấp thoáng nét hài hước.

 Bên cạnh đó, Campbell không chỉ coi đây là câu chuyện sách vở mà còn lồng ghép vào đời sống của từng cá nhân, đối với ông, từng cá nhân đều là người hùng trong cuộc sống của chính mình, và tìm hiểu lại thần thoại chính là cách tốt nhất để từng người hiểu được vị trí của mình trong cuộc sống cũng như tìm đường đi trong những thời điểm khó khăn.

Hoàn toàn có thể thưởng thức Người hùng mang ngàn gương mặt như một cuốn sách vỡ lòng về nhiều nền thần thoại trên thế giới, qua cách kể hấp dẫn hóm hỉnh của Campbell. Ban đầu, nó vốn là một cuốn “dạy cách đọc thần thoại cho đại chúng”, xuất phát từ những bài giảng cho sinh viên, nó khá giống một cuốn khoa học - triết học thường thức. Về sau, vì sách có những phần tập trung vào luận điểm “mỗi cá nhân đều là người hùng trong cuộc sống”, rất nhiều người đã đọc nó như một cuốn sách truyền cảm hứng.

Một điểm thú vị nữa là công thức thần thoại người hùng của Campbell đã trở thành một công thức ưa chuộng của các nhà làm phim Hollywood để tạo ra một cốt truyện kịch tính, và đã được truyền bá rất nhiều trong các lớp dạy biên kịch, sáng tác, các website điểm sách, điểm phim (dưới dạng giản lược). Chính vì thế, Người hùng mang ngàn gương mặt không chỉ nhanh chóng trở thành cuốn sách yêu thích của sinh viên các chuyên ngành liên quan, mà còn gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa đại chúng rất khác nhau như Chiến tranh giữa các vì sao, Đồi thỏ, Vua sư tử… cả nhân vật Robert Langdon của Dan Brown đều lấy cảm hứng từ cuốn sách này. Một chuyên gia ở Hollywood là Christopher Vogler đã dựa vào Người hùng mang ngàn gương mặt để viết cuốn The Writer’s Journey, tựa như sổ tay hướng dẫn viết kịch bản cho Hollywood.

Người hùng mang ngàn khuôn mặt đã mở đầu cho một loạt công trình - khảo cứu, biên tập, biên soạn, tiểu luận, du ký, bài giảng và cả sáng tác văn chương, một phần lớn xuất bản sau khi ông đã qua đời và vẫn còn một lượng di cảo lớn đang chờ biên tập bởi tay những bạn bè, học trò, nhà nghiên cứu tại Quỹ Joseph Campbell. Theo thông tin của Quỹ, cho tới nay cuốn sách đã bán được hơn một triệu bản và xuất bản qua hơn hai mươi thứ tiếng - một con số ấn tượng cho một cuốn sách thoạt nhìn sẽ bị xếp vào loại sách nghiên cứu khô khan - và có mặt trong danh sách 100 cuốn sách phi hư cấu tiếng Anh có sức ảnh hưởng nhất kể từ 1923 do tạp chí Time bầu chọn.

Đã hơn 70 năm trôi qua kể từ khi Người hùng mang ngàn khuôn mặt ra đời (1949), và cuốn sách vẫn liên tục có những người đọc mới. Những người đọc ấy, hoặc là sinh viên đang tìm đọc một cuốn sách giáo khoa không ngớt được viện dẫn trong một chương trình văn học, triết học hay văn hóa học, hoặc là những fan của văn học đại chúng, muốn tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng đã giúp cấu thành cốt truyện của một bộ phim nào đó.

Người hùng mang ngàn gương mặt xuất bản lần này, qua bản dịch của dịch giả Thiên Nga, là một nỗ lực rất lớn của Nhã Nam và có sự hỗ trợ quý báu của Quỹ Joseph Campbell. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ không chỉ nhận được sự hoan nghênh của các sinh viên chuyên ngành văn học, nhân học hay văn hóa học, mà sẽ được đón đọc bởi cả những người trong hành trình của riêng mình muốn soi vào để thấy gương mặt người hùng ẩn sâu trong chính bản thân mình.

PV

Có gì trong cuốn sách Mở cửa tương lai của doanh nhân Nguyễn Phi Vân?

Có gì trong cuốn sách Mở cửa tương lai của doanh nhân Nguyễn Phi Vân?

Mở cửa tương lai, một cuốn sách cung cấp những kiến thức, thái độ, phẩm chất để người trẻ Việt Nam có thể bắt kịp sự thay đổi trong tương lai ở thế giới 4.0 của tác giả Nguyễn Phi Vân.