Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có đến 15% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất, dẫn đến số lao động mất việc, giảm việc ngày càng tăng. Tính đến tháng 2/2020 số người thất nghiệp làm bảo hiểm thất nghiệp là 47.000 người, tăng 60% so với tháng 01-2020 (30.000 người) và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (gần 28.000 người)…
![]() |
Trước những khó khăn này, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết ngày 18.3 vừa qua Bộ đã trình lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó Bộ đề xuất 6 nhóm giải pháp như sau:
Một là chính sách BHXH, Bộ đề xuất tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất. Tập trung vào nhóm đối tượng là người lao động bị ngừng việc, thôi việc và doanh nghiệp có trên 50% lao động phải nghỉ việc, giãn việc, doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 từ 50% trở lên.
Bộ đề xuất mở rộng đối tượng này theo hưởng không chỉ phần trăm số lao động bị ảnh hưởng. Việc áp dụng có thể cho toàn bộ các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp bị ảnh hưởng 10%. Thời gian tạm dừng đóng BHXH là từ tháng 3 đến hết tháng 12-2020. Theo ước tính sẽ có khoảng 1,5 triệu đến 3 triệu người được hưởng lợi từ chính sách này; và 150.000 - 200.000 doanh nghiệp với kinh phí từ 25.000 - 49.000 tỉ đồng. Số tiền tạm ngừng đóng dự kiến là 12.800 tỉ đồng.
Hai là, tập trung miễn đóng hoàn toàn bảo hiểm thất nghiệp cho người bị mất việc, dừng việc do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian cũng từ tháng 3 cho đến hết 12/2020.
Ba là, sử dụng kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trước đó quỹ được sử dụng cho việc đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động để giữ chân người lao động... để khi tình hình ổn định người lao động quay trở lại làm việc.
Bốn là, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn, tập trung doanh nghiệp được hỗ trợ trả lương trong trường hợp cho người lao động nghỉ tạm thời để giữ chân người lao động đến khi ổn định. Bên cạnh đó là đề xuất cho doanh nghiệp vay để trả lương, bảo hiểm, chi trợ cấp cho người lao động trong trường hợp mà người lao động phải thôi việc, mất việc
Ông Dung nhấn mạnh, nhà nước hỗ trợ cho vay nhưng không tính lãi, khi doanh nghiệp ổn định trở lại thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả lại số tiền này.
Năm là, áp dụng chính sách tín dụng với người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ hợp tác, hợp tác xã... Đề nghị cho các loại hình này được vay vốn sản xuất, phục hồi sản xuất, hỗ trợ tìm nguyên liệu, vật liệu phụ liệu mới để tiếp tục tái tạo sản xuất, với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, tức vào khoảng 3,96%.
Sáu là, Bộ LĐ-TB&XH đã bàn với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có chính sách tạm hoãn đóng quỹ công đoàn cho các doanh nghiệp theo lộ trình phù hợp trong từng giai đoạn theo đúng đề xuất của các doanh nghiệp.




















Thái Lan nhập khẩu 400.000 lao động nước ngoài để phục hồi kinh tế
Lương của người lao động sẽ được tính như thế nào khi nghỉ làm vì dịch Covid-19?
Cục Quản lý lao động xây dựng phương án đưa lao động Việt Nam tại Nhật, Hàn về nước
Đang có hơn 50.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó hơn 4000 người ở tâm dịch
Giá cà phê thế giới tăng mạnh trở lại
Giá cao su thế giới quay đầu giảm mạnh
Cùng chuyên mục
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, quản lý và đổi mới sáng tạo giáo dục: yêu cầu cấp bách trong kỷ nguyên số
Người dân Hà Nội vượt rét đi đổi xe máy xăng cũ lấy xe điện VinFast
Người dân Nghệ An trải nghiệm không gian văn hóa Tết tại sự kiện “Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền”
Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam