Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định đưa vắc xin COVID-19 của Pfizer và BioNTech vào danh mục vắc xin được dùng trong tình huống khẩn cấp.
Tiến sĩ Mariângela Simão - trợ lý tổng giám đốc WHO, phụ trách chương trình tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế của cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc cho biết: "Đây là bước rất tích cực tiến tới việc đảm bảo cho cơ hội tiếp cận vắc xin COVID-19 của toàn thế giới".
![]() |
Ngày 5-1-2021, nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của WHO sẽ xây dựng những chính sách về vắc xin cũng như các khuyến nghị cụ thể của WHO về việc sử dụng sản phẩm này cho người dân. WHO cũng sẽ hỗ trợ các nước đánh giá tính hiệu quả, khả thi của kế hoạch phân phối vắc xin ở mỗi nước.
Quyết định trên của WHO cho thấy ý nghĩa lớn trong việc tăng tốc triển khai quy mô tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên toàn thế giới. WHO sẽ phối hợp với những đối tác khu vực để mau chóng thông báo tới cơ quan quản lý y tế các nước về vắc xin COVID-19 của Pfizer và BioNTech cũng như các tác dụng đã được chứng minh của nó.
Ngoài ra WHO lập ra quy trình Danh sách sử dụng khẩn cấp (viết tắt là EUL), nhằm giúp các nước nghèo không có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành thẩm định độc lập có thể nhanh chóng phê chuẩn các loại thuốc cho những bệnh mới phát sinh.
Quá trình thẩm định độc lập do cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc thực hiện đã cho thấy vắc xin COVID-19 của Pfizer và BioNTech đáp ứng được các tiêu chuẩn bắt buộc về độ an toàn và những hiệu quả của nó nhiều hơn so với các nguy cơ có thể có. Đồng thời tạo điều kiện để các nước đẩy nhanh quy trình phê chuẩn và nhập khẩu, tiêm vắc xin cho người dân. Đây cũng là cơ sở để Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế liên châu Mỹ mua vắc xin COVID-19 phân phối tới những nước đang rất cần chúng.
WHO cùng với Liên minh vắcxin GAVI và Liên minh các sáng kiến sẵn sàng ứng phó đại dịch (CEPI) đang chủ trì thúc đẩy sáng kiến gọi tắt là COVAX, nhằm mua và phân phối vắc xin COVID-19 tới các nước nghèo thay vì chỉ chủ yếu dành cho các nước giàu như hiện nay.
Theo Channel News Asia, liên minh này đã đạt được những thỏa thuận mua gần 2 tỉ liều vắc xin COVID-19 và những lô hàng đầu tiên sẽ được phân phối trong đầu năm 2021. Do những đòi hỏi khắt khe về điều kiện bảo quản vắc xin của Pfizer và BioNTech (trong đó có việc phải trữ lạnh ở nhiệt độ -700C), việc phân phối vắc xin đang gặp nhiều thách thức.
"Chúng tôi khuyến khích có nhiều nhà phát triển vắc xin hơn nữa tới đề nghị WHO xem xét, đánh giá. Việc có được nguồn cung vắc xin thiết yếu để phục vụ nhu cầu mọi quốc gia trên thế giới và chấm dứt đại dịch là điều vô cùng quan trọng" - bà Mariângela Simão, trợ lý tổng giám đốc WHO, phụ trách chương trình tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế của cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc, nói.




















Một y tá Mỹ dương tính với COVID-19 sau khi tiêm vắc xin phòng ngừa
Vắc xin COVID-19 "dịch vụ" có thể triển khai từ quý 1-2021 tại Việt Nam
Tình hình sức khỏe của 3 người đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam
Nữ nhân viên y tế "dởm" lừa nhiều người tiêm vắc xin COVID-19 giả
Sản lượng cao su thế giới năm 2020 giảm 9% so với năm ngoái
Hàng nghìn người tập trung đón năm mới ở thành phố từng là tâm dịch Covid-19 của thế giới
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Gỡ “điểm nghẽn” để nuôi dưỡng nhà khoa học trẻ
Bên trong bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?
Giá xăng dầu giảm sâu, RON95-III xuống dưới 30.000 đồng/lít
Quỹ Vì tương lai xanh cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường chung tay thúc đẩy sáng kiến xanh
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV