Không cho vào làng, người đàn ông Myanmar 'làm tổ' trên cây để tự cách ly

Cho đến nay, người đàn ông Myanmar đã tự cách ly được hơn một tuần và còn gần một tuần nữa để sống trên cây.

Một lao động nhập cư Myanmar trở về từ Thái Lan đã lựa chọn một phương pháp tự cách ly độc đáo là làm nhà trên cây để ở cho đến khi xác định rõ là không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 .

Nơi cách ly của người đàn ông Myanmar, hàng ngày, người thân mang thức ăn và nước đến rồi để lại dưới gốc cây. Ảnh: BangkokPost.
Nơi cách ly của người đàn ông Myanmar, hàng ngày, người thân mang thức ăn và nước đến rồi để lại dưới gốc cây. Ảnh: BangkokPost.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông Thái Lan cho biết người đàn ông trên là một trong số những lao động Myanmar về quê hương qua Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 ở huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Tuy nhiên, khi người này về đến làng của mình ở tỉnh Hpa-an thuộc bang Karen, dân làng đã không cho phép anh ta vào làng. Những người dân ở đây đã quyết tâm ngăn cản các lao động trở về từ Thái Lan và những nước khác vào làng nếu chưa trải qua 14 ngày tự cách ly.

Trước đó cũng có một nhóm 7 người Ấn Độ tự cách ly trên cây để tránh lây virus. Ảnh: Indian Express.
Trước đó cũng có một nhóm 7 người Ấn Độ tự cách ly trên cây để tránh lây virus. Ảnh: Indian Express.

Do không được vào làng, người đàn ông này đã làm nhà trên cây và sống ở đó, giống như chim ở trong tổ. Hàng ngày, người thân mang thức ăn và nước đến rồi để lại dưới gốc cây.

Cho đến nay, người này đã tự cách ly được hơn một tuần và còn gần một tuần nữa để sống trên cây. Theo ước tính, khoảng 10.000 lao động nhập cư Myanmar đã về nước kể từ khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu phong tỏa đất nước để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương