Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nổi bật cuối năm 2020

Trong tháng 12/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức và tham gia rất nhiều hoạt động, giới thiệu nhiều công trình khoa học tiêu biểu của hội viên

 1. Tổ chức thành công Hội nghị nữ Khoa học toàn quốc lần thứ hai.

Trong hai ngày 9 - 10/12, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị nữ Khoa học toàn quốc lần thứ hai với chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân Vận TW, Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, PGS.TS Chu Hoàng Hà Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và một số lãnh đạo khác của viện; Đại diện các Bộ, Ban, Ngành khác. Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam và gần 250 hội viên tại Hà Nội, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hội nghị nữ Khoa học toàn quốc lần thứ hai thu hút được sự tham gia của 250 hội viên tại Hà Nội, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các bộ, ban ngành có liên quan.
Hội nghị nữ Khoa học toàn quốc lần thứ hai thu hút được sự tham gia của 250 hội viên tại Hà Nội, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các bộ, ban ngành có liên quan.

Tại Hội nghị có 56 báo cáo, chia làm 2 phần, phần 1 gồm 16 Báo cáo của 16 Nhà khoa học nữ trình bày tại 3 Hội nghị Khoa học chuyên đề được diễn ra vào chiều 09/12, cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Khoa học xã hội và nhân văn;

Chuyên đề 2: Môi trường - Nông nghiệp và Khoa học khác;

Chuyên đề 3: Y - Dược và Dinh dưỡng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội LHPN Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao bằng khen cho các hội viên đạt chuẩn Giáo sư (02 người), Phó giáo sư (17 người) và 37 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong nước.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội LHPN Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao bằng khen cho các hội viên đạt chuẩn Giáo sư (02 người), Phó giáo sư (17 người) và 37 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong nước.

Phần 2 Hội nghị khoa học phiên toàn thể trong sáng 10/12 gồm 02 báo cáo khoa học, 03 báo cáo tổng kết về 3 Hội nghị khoa học chuyên đề. Tổ chức triển lãm, trưng bày 22 poster với gần 100 sản phẩm của các Nhà khoa học nữ.

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương đã trao bằng khen cho các hội viên đạt chuẩn Giáo sư (02 người), Phó giáo sư (17 người) và 37 người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong nước.

2. Hoàn thành việc nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Ứng dụng khoa học & công nghệ hỗ trợ phụ nữ Xã Chiềng khừa phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới”. Đề tài đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam nghiệm thu, đánh giá mức “đạt”.

3. Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền thu được là 121.100.000đ, riêng Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 50.000.000đ. Ngoài ra các Chi Hội ủng hộ chế phẩm xử lý môi trường, thực phẩm tăng cường sức khỏe (KOVIR) và nhiều quần áo, vật dụng khác. Hội đã xác định đơn vị nhận tài trợ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thể theo yêu cầu nhà trường và số tiền Hội huy động được, Hội đã thống nhất với nhà trường về các trang thiết bị cần hộ trợ: Tủ nấu cơm, máy phát điện, Máy phô tô copy, ti vi và máy tính để bàn và một số vật dụng khác. Theo đề nghị của Nhà trường Hội sẽ đến trao các trang thiết bị vào khoảng ngày 12-13/01/2021.

4. Để đóng góp vào hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, trong tháng 12/2020 các Vụ, các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại Giao, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và Ban vận động mỹ thuật & Ngoại giao văn hóa và Hội Nữ trí thức Việt Nam. Theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội đã giới thiệu 3 Nhà khoa học tham gia giao lưu tại Hội thảo "Phụ nữ trí thức vì hoà bình và thịnh vượng": GS.TS.Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động năm 2020 Huỳnh Thị Phương Liên, PGS. TS. Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Trâm, Tiến sĩ Hà Phương Thư. Các diễn giả là những nhà khoa học đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đã giới thiệu những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được ứng dụng vào thực tế, trong đời sống, không chỉ góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước, mà còn làm rạng danh dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

5 Diễn giả tham gia Hội thảo Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng đều là những nhà khoa học, hội viên tiêu biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam
5 Diễn giả tham gia Hội thảo Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng đều là những nhà khoa học, hội viên tiêu biểu của Hội Nữ trí thức Việt Nam

5. Chuẩn bị cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, dự thảo khung, nội dung cuốn kỷ yếu Hội Nữ trí thức Việt Nam 10 năm một chặng đường và chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam, lần thứ III.

6. Chỉ đạo các Hội thành viên, Chi hội và đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết hoạt động năm 2020, thực hiện quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 2 năm 2019, 2020, trình Hội Nữ trí thức Việt Nam khen thưởng. Ban hành quyết định khen thưởng cho 05 tập thể và 15 cá nhân thuộc Hội nữ trí thức phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm 2019- 2020.

7. Quan tâm công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên: Vận động Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng hoàn tất thủ tục thành lập Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng. Các Chi hội tích cực phát triển hội viên, thu nộp hội phí 2020 theo đúng quy định.

Từ nay đến hết tháng 12/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; Thực hiện công tác kiểm tra năm 2020 theo quy định và chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III.

Dự Nguyễn

Vinh danh gương nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng

Vinh danh gương nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng

Các diễn giả tham gia hội thảo "Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng" đã góp phần lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng.