Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập

Sáng 8/6, lực lượng Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chính thức ra mắt.

Bắt đầu từ 7h15 phút đến 7h45 phút, lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
  Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình, kế hoạch được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chuẩn bị từ nhiều ngày; đồng thời tổ chức Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình, kế hoạch được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chuẩn bị từ nhiều ngày; đồng thời tổ chức Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiện cũng đang xây dựng quy trình thuần hóa,huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiện cũng đang xây dựng quy trình thuần hóa,huấn luyện ngựa nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.
Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
Kỵ binh Cảnh sát cơ động diễu hành trên đường Độc Lập
Rất đông người dân Thủ đô tỏ ra hào hứng với những chú ngựa thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 
Rất đông người dân Thủ đô tỏ ra hào hứng với những chú ngựa thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 

Thanh Mai

Kẻ trốn khỏi trại giam từng là lính đặc công

Kẻ trốn khỏi trại giam từng là lính đặc công

Nhiều mũi trinh sát đã được tung vào truy lùng các khu rừng từ đèo Hải Vân xuống làng Vân, dọc theo tuyến đường sắt đi qua khu vực này.