Việt Nam - Hàn Quốc chung tay phát triển khoa học và công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu

VCIC và VKBIA đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư thúc đẩy khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 18/02/2020, Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) và Hiệp Hội và Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hợp tác đầu tư thúc đẩy khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu..

Biên bản ghi nhớ hợp tác này là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam thuộc lĩnh vực công nghệ xanh được VCIC hỗ trợ sẽ có nhiều cơ hội để kết nối thương mại, dịch vụ, đầu tư và chuyển giao công nghệ với các đối tác Hàn Quốc. VKBIA sẽ là cầu nối hỗ trợ tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ giữa hai nước .

  VCIC và VKBIA đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hợp tác đầu tư thúc đẩy khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới

VCIC và VKBIA đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hợp tác đầu tư thúc đẩy khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới

Phát biểu định hướng tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Vũ Tùng, Tân Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 13 có nêu rõ “công tác đối ngoại vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp”, vì vậy hoạt động hợp tác này đang đi đúng hướng theo hướng từng dự án cụ thể. Tân Đại sứ cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam – Hàn Quốc trên cơ sở lòng tin rất quan trọng và với cương vị mới, Tân Đại sứ sẽ cùng đồng hành với quyết tâm hành động của VCIC và VKBIA.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ KHCN, Giám đốc VCIC cho biết: “Tốc độ tăng trưởng về sáng tạo của Việt Nam luôn bứt phá 5-10 bậc một năm, đặc biệt trong năm 2019, Việt Nam đã bứt phá 12 bậc. Hàn Quốc là đối tác luôn được Việt Nam ưu tiên vì có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam: về chính sách, về con người, địa chính trị...VKBIA là mô hình cầu nối đang rất cần và VCIC sẵn sàng đồng hành với VKBIA để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc một cách hiệu quả trên cơ sở niềm tin vì trước khi hợp tác giao thương thì các doanh nghiệp đã xây dựng được quan hệ đối tác thân thiết như là anh em”

  Ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch VKBIA và ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ KHCN, Giám đốc VCIC ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ông Steve Bùi, Phó Chủ tịch VKBIA và ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ KHCN, Giám đốc VCIC ký kết thỏa thuận hợp tác.

Kết thúc buổi lễ hai bên cùng bày tỏ mong muốn sẽ duy trì hợp tác lâu dài và cùng nhau giúp đất nước ngày một phát triển. Đại diện các bên đã cùng nhau nắm tay thể hiện sự đồng lòng quyết tâm giúp cho thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam phát triển vượt bậc, hướng tới nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo vươn lên đứng thứ nhất trên thế giới và đồng thời tạo ra nhiều ý tưởng sản phẩm khoa học và công nghệ có tính thân thiện với môi trường giúp cho đất nước thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

LA

Đề phòng dịch nCoV, Hàn Quốc khử trùng các khu chợ người Hoa

Đề phòng dịch nCoV, Hàn Quốc khử trùng các khu chợ người Hoa

Mới đây, Hàn Quốc đã cho khử trùng một khu chợ bán nhiều thực phẩm xuất xứ Trung Quốc để phòng ngừa virus Corona nCoV.