Đổi mới tư duy và cách làm cho công tác Đối ngoại nhân dân

Chiều ngày 18/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông tin Đối ngoại nhân dân nhằm cập nhật tình hình quốc tế và định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới.
Quang cảnh Hội nghị thông tin Đối ngoại nhân dân
Quang cảnh Hội nghị thông tin Đối ngoại nhân dân

Hội nghị có sự tham gia của các diễn giả như: PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Hoàng Giang, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

Đối ngoại nhân dân, một trụ cột của ngoại giao Việt Nam

Từ năm 2017, Ban Đối ngoại Trung ương đã định kỳ tổ chức Hội nghị thông tin Đối ngoại nhân dân. Hiện nay, Bộ Ngoại giao tiếp nhận và tiếp tục triển khai cơ chế này, nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình thế giới, khu vực, cũng như các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại nói chung và Đối ngoại nhân dân nói riêng. Đây là một kênh thông tin thiết yếu, giúp các đoàn thể và tổ chức nhân dân nắm bắt kịp thời những biến động toàn cầu và trong nước, từ đó chủ động hơn trong các hoạt động đối ngoại của mình.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn, phát biểu khai mạc
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp với nhiều yếu tố biến động mới, tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Những xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, và sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã tạo ra bức tranh toàn cầu đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội. Trong nước, những vấn đề mới cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn cho toàn bộ hệ thống chính trị, bao gồm các đoàn thể và tổ chức nhân dân.

Thứ trưởng cũng đề cập đến việc các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai "Bộ tứ trụ cột" bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đó là Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 56 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Những nghị quyết này không chỉ định hình chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà còn có tác động sâu sắc đến cách Việt Nam tham gia vào các vấn đề quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh Nghị quyết 59 sẽ góp phần nâng tầm hội nhập quốc tế với nhiều quan điểm đột phá, xác định hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Cùng với quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia chủ động, tích cực, quyết liệt và sáng tạo của toàn hệ thống chính trị, của từng người dân, doanh nghiệp, ngành nghề và lĩnh vực. Nghị quyết 57 cũng khẳng định doanh nghiệp và người dân là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực chính trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời yêu cầu nâng cao nhận thức và đột phá về tư duy. Điều này cho thấy, vai trò của người dân không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng mà còn là chủ thể kiến tạo trong tiến trình phát triển đất nước.

Đổi mới tư duy và cách làm cho công tác Đối ngoại nhân dân

Trước bối cảnh mới, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhận định rằng, để phát huy vị trí, vai trò là một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam, các lực lượng làm Đối ngoại nhân dân cần có những tư duy và cách làm mới, với các biện pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, tiên phong, đột phá. Điều này sẽ góp phần mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới cho đất nước, đặc biệt trong việc thu hút nguồn lực và tăng cường vị thế quốc tế.

0G6A7904
0G6A7904

Thứ trưởng đã đề nghị các đại biểu tập trung suy nghĩ và trao đổi về ba nội dung chính:

Đổi mới tư duy và nhận thức đầy đủ: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cùng với những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong hội nhập quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, các tổ chức cần cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59 vào chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Điều này đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy truyền thống sang cách tiếp cận linh hoạt, thích ứng với xu thế toàn cầu.

Phát huy phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả": Tiếp tục đổi mới cách làm, triển khai nhiều sáng kiến và hoạt động đa dạng nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Bên cạnh việc vun đắp tình cảm hữu nghị, đoàn kết, cần chú trọng tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng ở các nước phát triển, có thế mạnh về kinh tế, khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới. Đồng thời, cần nắm bắt các xu hướng phát triển mới trên thế giới để tranh thủ huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ bên ngoài, đặc biệt là tri thức, kinh nghiệm phát triển của các đối tác nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hội nhập quốc tế. Mục tiêu là biến những thách thức thành cơ hội, tận dụng nguồn lực quốc tế để phục vụ phát triển trong nước.

Tăng cường mạng lưới gắn kết và phối hợp: Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân để tranh thủ hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh chung và đóng góp tích cực hơn của kênh Đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sự đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể đối ngoại sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu lớn hơn trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, tổ chức nhân dân triển khai nhiệm vụ đối ngoại phục vụ phát triển đất nước. Bộ Ngoại giao mong muốn lắng nghe các đề xuất từ các đoàn thể, tổ chức nhân dân và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các tổ chức này. Đây là lời cam kết mạnh mẽ từ phía Bộ Ngoại giao về việc xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Diễn giả Nguyễn Hoàng Giang, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
Diễn giả Nguyễn Hoàng Giang, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, đã mang đến cái nhìn toàn diện về bức tranh thế giới và khu vực trong 6 tháng đầu năm 2025. Ông Giang không chỉ cập nhật những diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế toàn cầu, mà còn đi sâu phân tích công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong cùng giai đoạn. Các đại biểu đã được cung cấp thông tin chi tiết về những thành tựu, thách thức và định hướng chiến lược của ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Phần trình bày của ông Giang đã làm rõ chủ trương hội nhập quốc tế trong tình hình mới, một trong những trọng tâm của chính sách đối ngoại Việt Nam. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tham gia vào các cơ chế đa phương, tăng cường quan hệ song phương và khai thác hiệu quả các cơ hội từ hội nhập để phục vụ phát triển đất nước. Từ những phân tích sắc bén này, ông Giang cũng đưa ra những gợi ý cụ thể cho công tác Đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Những gợi ý này không chỉ mang tính định hướng mà còn khuyến khích các đoàn thể, tổ chức nhân dân đổi mới cách tiếp cận, linh hoạt trong triển khai hoạt động để phát huy tối đa vai trò cầu nối, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Đặc biệt, PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh đã trình bày một cách sâu sắc về chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ông nhấn mạnh rằng khoa học công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế. Theo PGS. TS Hạnh, Việt Nam cần chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ mới như AI, blockchain, IoT… để không bị bỏ lại phía sau.

Về vai trò của Đối ngoại nhân dân trong bối cảnh này, PGS. TS Hạnh đã đưa ra những gợi mở quan trọng. Ông đề xuất các tổ chức nhân dân cần tích cực kết nối với cộng đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Điều này bao gồm việc thúc đẩy giao lưu học thuật, trao đổi chuyên gia, tham gia các dự án nghiên cứu chung, và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ. Đối ngoại nhân dân có thể là cầu nối hiệu quả giúp các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cá nhân tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển, đặc biệt là các công nghệ lõi. Đồng thời, đây cũng là kênh để quảng bá tiềm năng, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra thế giới, thu hút đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao.

PGS. TS Hạnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các hoạt động đối ngoại nhân dân có thể tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chương trình giao lưu để phổ biến kiến thức, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Sau phần chia sẻ từ các diễn giả, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, góc nhìn đa dạng, thực tế từ tổ chức của mình, cũng như các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực hơn vào các nhiệm vụ chung của đất nước. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc làm thế nào để biến những chủ trương, chính sách thành hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị là cơ hội để các tổ chức và cá nhân làm công tác Đối ngoại nhân dân nắm bắt thông tin, định hướng mới, từ đó phát huy tối đa vai trò của mình trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hoàng Toàn

Bộ Ngoại giao thông tin về nữ du học sinh Việt Nam mất tích ở Pháp

Bộ Ngoại giao thông tin về nữ du học sinh Việt Nam mất tích ở Pháp

Du học sinh Việt Nam Nguyễn Bích Ngọc mất liên lạc với gia đình từ ngày 28/1/2024.