Tổng Bí thư Tô Lâm: Đội ngữ trí thức luôn là lực lượng tiên phong khai sáng dân trí, phát triển khoa học công nghệ

Tổng Bí thư khẳng định trí thức là “nguồn lực quan trọng bậc nhất” trong kỷ nguyên số, kêu gọi đội ngũ tinh hoa dấn thân, sáng tạo, đồng hành cùng Đảng và nhân dân trong sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: ĐBND
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: ĐBND

Sáng 6/8,  Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu trên toàn quốc đã diễn ra trang trọng tại Thủ đô. Đây không chỉ là dịp ghi nhận, tri ân những cống hiến lặng thầm và bền bỉ, mà còn là cuộc đối thoại sâu sắc giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những người góp phần định hình tương lai đất nước bằng tri thức và sáng tạo.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều cơ quan liên quan tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự và chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng chủ trì là các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Hơn 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã có mặt không chỉ để được tôn vinh, mà còn để cùng nhau nhìn lại hành trình mà đội ngũ tinh hoa này đã đi qua cùng đất nước trong suốt tám thập kỷ nhiều biến động và chuyển mình.

Hơn 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự. Ảnh: ĐBND
Hơn 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự. Ảnh: ĐBND

Tổng Bí thư Tô Lâm mở đầu bài phát biểu bằng lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ông gọi họ là những người “góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc bằng trí tuệ, tâm huyết, tài năng và cống hiến không mệt mỏi”. Theo Tổng Bí thư, từ những ngày đầu cách mạng đến nay, trí thức luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, phát triển khoa học công nghệ, vun đắp đời sống tinh thần và lý luận của xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “Lịch sử cách mạng Việt Nam không thể tách rời dấu ấn của giới trí thức. Họ là những người anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: ĐBND
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: ĐBND

 Không dừng lại ở vai trò của quá khứ, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý đến thách thức hiện tại một thế giới đang vận hành theo nhịp độ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và biến đổi không ngừng. Trong bối cảnh ấy, tri thức là “nguồn lực quan trọng bậc nhất” là “năng lượng mới” của thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư kêu gọi đội ngũ trí thức thể hiện tinh thần dấn thân, chủ động góp tiếng nói khoa học, phản biện chính sách, kết nối tri thức và kinh nghiệm với thực tiễn xã hội. Họ không chỉ là người nghiên cứu hay giảng dạy, mà còn là người tạo dựng lý luận phát triển, là người khơi mở, dẫn dắt các giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc.

“Không có một tương lai tươi sáng nào cho một quốc gia nếu đội ngũ tinh hoa của nó đứng ngoài các cuộc đối thoại chính sách, đứng ngoài công cuộc chuyển đổi đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với đội ngũ văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt kỳ vọng đặc biệt vào vai trò gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Ông khẳng định, văn hóa không chỉ là di sản, mà là sức mạnh nội sinh, là thứ giúp con người Việt Nam vững vàng trước những va đập của hội nhập và toàn cầu hóa.

Văn nghệ sĩ được kỳ vọng là những người “gieo mầm tâm hồn”, tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần sáng tạo. Trước “biển lớn thông tin” với vô số luồng dữ liệu thật giả lẫn lộn, vai trò của người làm văn hóa càng quan trọng hơn bao giờ hết. Họ cần giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, trung thực và trách nhiệm với xã hội.

Hội nghị không chỉ là dịp gặp mặt, mà còn là nơi chia sẻ những thông điệp chiến lược cho tương lai đất nước. Tổng Bí thư thông báo các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 hai dấu mốc quan trọng hướng tới một Việt Nam công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, theo Tổng Bí thư, cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt từ cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân và đặc biệt là sự tham gia tích cực của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Từ các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cho đến kinh tế tuần hoàn hay nông nghiệp công nghệ cao tất cả đều cần những con người mang trong mình ý chí đổi mới, tri thức vững vàng và khát vọng phụng sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ảnh: ĐBND
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ảnh: ĐBND

Một thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư gửi gắm tại Hội nghị là việc kết nối và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Giới trí thức hôm nay không chỉ làm khoa học, nghệ thuật cho hiện tại, mà còn là người nuôi dưỡng động lực cho ngày mai.

Hãy trao truyền không chỉ kiến thức mà cả tinh thần dân tộc, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và lòng nhân ái. Đó là cách thiết thực nhất để những giá trị tốt đẹp được phát huy và sống mãi trong sự nghiệp dân tộc”, Tổng Bí thư nói.

Trước những nguy cơ đến từ thông tin sai lệch, công nghệ thao túng và khủng hoảng niềm tin trong xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh yếu tố đạo đức nghề nghiệp. Ông khẳng định, sự chính trực, trung thực và tử tế của người trí thức là “tấm khiên” bảo vệ chân lý và giúp xã hội phát triển lành mạnh.

Chính phẩm chất này sẽ là chỗ dựa để kiến tạo niềm tin một trong những nền tảng quan trọng nhất của mọi chiến lược phát triển bền vững.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam. Đó là lực lượng không chỉ đi trước về tri thức, mà còn là người giữ hồn cốt dân tộc giữa những chuyển động toàn cầu.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí phát huy tài năng, sức sáng tạo và tiếp tục cống hiến. Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là ngọn lửa mở đường, dẫn lối cho dân tộc ta vững bước vào tương lai”, Tổng Bí thư khẳng định.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐBND
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐBND

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ một nhận thức chung: trí thức Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài các bước ngoặt lịch sử. Dù là trong chiến tranh hay hòa bình, trong công cuộc giành độc lập hay đổi mới đất nước, họ luôn đồng hành, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng trái tim, niềm tin và sự dấn thân.

Những năm tháng kháng chiến, họ là người đặt nền móng cho hệ thống giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa mới. Trong thời kỳ đổi mới, họ là những người tiên phong đưa tư duy khoa học và nghệ thuật tiệm cận với thế giới. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục là lực lượng chủ lực góp phần xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Hội nghị gặp mặt năm nay không chỉ đánh dấu 80 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và tương lai, giữa tri thức và trách nhiệm. Đó là sự cam kết lặng lẽ nhưng đầy sức nặng tiếp tục bước đi, tiếp tục phụng sự, tiếp tục khai phá con đường phát triển bằng chính trí tuệ và bản sắc Việt Nam.

Hoàng Toàn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành bộ máy mới

Ngày 4/7, Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết TW, kết luận liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính.