Tuyến cao tốc nhanh nhất ĐNÁ bắt đầu chạy thử miễn phí
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông, Trung Quốc), một tuyến đường sắt cao tốc do Indonesia hợp tác với Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử vào thứ Năm 7/9, trước khi ra mắt thương mại vào tháng tới.
Chuyến tàu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển trên hành trình dài 142km từ thủ đô Jakarta tới Bandung, thủ phủ của tỉnh Tây Java, từ 3 tiếng rưỡi xuống còn 40 phút.
Tám chuyến tàu chở khách miễn phí dự kiến sẽ chạy giữa hai ga mỗi ngày, trước khi dịch vụ này thực sự mở cửa vào tháng tới.
Việc xây dựng tuyến này bắt đầu động thổ vào năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019 nhưng dự án đã bị trì hoãn vì nhiều lý do. Chi phí của dự án cũng tăng từ ngân sách ban đầu là 66,7 nghìn tỷ rupiah lên 113 nghìn tỷ rupiah.
Hôm thứ Tư (6/9), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Bộ trưởng đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan đã đi thử dọc đoạn đường dài 41km giữa Jakarta và Karawang.
![]() |
| Indonesia vận hành thử toàn tuyến đường sắt cao tốc nhanh nhất ĐNÁ. Ảnh: Tân Hoa Xã |
"[Thủ tướng Lý Cường] rất hài lòng. Ông ấy nói chất lượng tương đương với tàu ở Trung Quốc", Bộ trưởng Luhut nói, theo hãng tin Reuters.
Bộ trưởng Luhut nói thêm với các phóng viên rằng, hai nước đang đàm phán về khả năng mở rộng tuyến đường sắt tới Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia và phía Trung Quốc rất ủng hộ kế hoạch này.
Đây hiện là tuyến đường sắt nhanh nhất ở Đông Nam Á, với các đoàn tàu đạt tốc độ tối đa 350 km/h.
Tuyến đường sắt nhanh nhất trước đây của khu vực là một tuyến khác do Trung Quốc xây dựng, nối Côn Minh (Vân Nam) với Lào, có tốc độ tối đa 160 km/h.
Các đoàn tàu mới sẽ đi qua 4 tỉnh trên đảo Java, hòn đảo đông dân nhất Indonesia, với tổng cộng 13 đường hầm và 56 cây cầu được xây dựng cho dự án.
Tuyến đường hợp tác đôi bên cùng có lợi
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, một trong những bên xây dựng, cho biết tuyến đường này tránh được "địa lý không thuận lợi" như núi lửa và được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Indonesia cũng như được trang bị để đối phó với động đất, lũ lụt và các tình huống khẩn cấp khác.
Nhà thầu Trung Quốc cũng mô tả tuyến đường này là một "dự án mang tính bước ngoặt về hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và Indonesia", áp dụng công nghệ Trung Quốc và tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc.
"Các đơn vị tham gia của Trung Quốc và Indonesia đã học hỏi đầy đủ kinh nghiệm thành công của Trung Quốc trong xây dựng đường sắt cao tốc, tuân thủ khái niệm bảo vệ sinh thái và môi trường… đồng thời thúc đẩy việc xây dựng dự án một cách khoa học, trật tự, chất lượng cao và hiệu quả", tuyên bố của tập đoàn cho hay.
Theo China Railway, trong khi Ngân hàng Phát triển Trung Quốc chịu trách nhiệm cung cấp 75% nguồn vốn thìcác nguyên liệu thô như xi măng phần lớn được sản xuất ở Indonesia. Dự án được cho đã tạo ra 51.000 việc làm ở nước này.
Ông Lục Khảng, đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, nói với tờ báo Thời báo Hoàn cầu rằng: "Đường sắt Jakarta-Bandung sẽ trở thành con đường phát triển, sinh kế của người dân và là con đường dẫn đến kết quả đôi bên cùng có lợi".

















Cô nàng tự ti nhan sắc lấy được anh chàng "cực phẩm", lần gặp đầu tiên muốn bỏ chạy vì anh ấy quá... đẹp trai
Quang Đăng bất ngờ tung ảnh cưới "tình bể bình" bên bạn gái Trung Quốc, chuẩn bị kết hôn sau 4 năm yêu?
Quanh năm chỉ diện áo "sơ vin" cùng quần, quý cô nước Pháp ghi điểm thanh lịch mà chẳng hề "dừ" hay cứng nhắc
4 con giáp có tài năng hơn người, tự mình bứt phá sự nghiệp, tài lộc hậu vận ngày càng rực rỡ
Bạn sẽ trả lời thế nào nếu ai đó bất ngờ hỏi "tôi có nên mua iPhone 15 hay không"?
Cùng chuyên mục
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Sun PhuQuoc Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ tháng 01/2026
22 tác phẩm báo chí được vinh danh vì đóng góp cho khoa học và chuyển đổi số
Tập huấn toàn quốc công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI
GS.VS. Châu Văn Minh được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga