![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: AFP |
Trước đó, ngày 31/3/2025, một số trang thông tin điện tử nước ngoài đưa tin về việc xuất hiện các ca bệnh không rõ nguyên nhân tại Liên bang Nga. Theo ghi nhận, ban đầu các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tương tự các bệnh lý hô hấp theo mùa như mệt mỏi, đau nhức cơ thể, suy nhược. Tuy nhiên, sau khoảng 3–4 ngày, bệnh tiến triển nặng với triệu chứng sốt cao (lên tới 39 độ C), ho dữ dội đến mức chảy nước mắt, đờm có lẫn máu và tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng khiến người bệnh phải nằm liệt giường.
Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với cả COVID-19 và cúm, khiến giới chuyên môn đặt nghi vấn về sự xuất hiện của một tác nhân gây bệnh mới.
Đã xác định một số trường hợp do vi khuẩn Mycoplasma
Ngay sau khi có thông tin, Cục Phòng, chống bệnh (Bộ Y tế Việt Nam) đã chủ động liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhằm xác minh và làm rõ sự việc. Theo cập nhật ban đầu từ Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của WHO tại khu vực châu Âu, một số ca bệnh đã được xác định nguyên nhân do nhiễm vi khuẩn Mycoplasma.
Đây là loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp, tấn công niêm mạc các bộ phận như họng, khí quản và phổi. Vi khuẩn Mycoplasma lây truyền từ người sang người thông qua các giọt bắn chứa mầm bệnh khi ho hoặc hắt hơi. Mặc dù có thể điều trị bằng kháng sinh, tuy nhiên bệnh vẫn cần được theo dõi kỹ do khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa như hiện nay.
Tiếp tục theo dõi sát diễn biến
Cục Phòng, chống bệnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh thông qua hệ thống giám sát dịch tễ dựa vào sự kiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với WHO và đầu mối IHR của Liên bang Nga để cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả.
Cùng với đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của các bệnh lý hô hấp trong thời điểm giao mùa. Việc duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ vệ sinh tay, che miệng khi ho/hắt hơi và chủ động theo dõi sức khỏe là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm.
















Xét nghiệm DNA mới giúp cá nhân hóa phương thức điều trị bệnh phụ khoa
Thuốc lepodisiran – “Chìa khóa” tiềm năng giảm nguy cơ bệnh tim di truyền
Nhiễm virus HPV làm tăng 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch
"Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV": Chiến dịch nâng cao nhận thức, phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV
Cùng chuyên mục
Toàn cảnh virus Nipah: Mối đe dọa âm ỉ khiến thế giới luôn trong trạng thái báo động
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản chú trọng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
Tọa đàm và ký kết hợp tác thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐHQG TP.HCM
Concert pháo hoa quốc gia do Sun Group tài trợ: Vì sao bùng nổ đến vậy?
Công thức vận hành 4 mùa, tăng trưởng dài hạn của thủ phủ giải trí mới châu Á - Vịnh Tiên
UNESCO hỗ trợ khẩn cấp gần 740.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025