Bộ TT&TT xem xét việc không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Bộ TT&TT, quy định về chứng chỉ, ngoại ngữ tin học khi thi tuyển, thi thăng hạng thời gian vừa qua có nhiều bất cập.

Bộ TT&TT hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, trong hồ sơ dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học để thống nhất với các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hiện nay của Bộ, do các Thông tư này chỉ quy định “có trình độ” ngoại ngữ, tin học chứ không quy định “có chứng chỉ”.

Bộ TT&TT xem xét việc không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Dự thảo Thông tư này được hoàn thiện đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020) và đã xin ý kiến của Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan liên quan nhiều lần. Sửa đổi, bổ sung nhiều nhược điểm so với dự thảo trước đây nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và thống nhất khi tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Quy định mới này của dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những quy định rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức khi tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thanh Mai

Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở hồ Tây

Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở hồ Tây

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh thông tin.