![]() |
Ảnh minh họa: ITN |
Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ được bao bọc trong nhung lụa, hưởng thụ một cuộc sống vật chất dư thừa đến mức tưởng chừng như hoàn hảo. Mọi nhu cầu từ ăn uống, vui chơi của các em đều được đáp ứng một cách dễ dàng, dường như không vướng phải bất kỳ trở ngại hay thách thức nào. Tuy nhiên, ẩn sau bức bình phong "sung sướng" ấy lại là những hệ lụy đáng báo động, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.
Một thực tế đáng buồn, được nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý chỉ ra, là không ít bậc phụ huynh, do áp lực công việc hoặc xuất phát từ tâm lý muốn con cái tránh khỏi mọi khổ cực, đã vô tình "tước đoạt" đi những cơ hội vàng để trẻ rèn luyện tính tự lập và phát triển thể chất. Thay vì khuyến khích con vận động ngoài trời, tham gia các hoạt động thể thao, nhiều trẻ em ngày nay lại chìm đắm trong thế giới ảo của tivi, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Hậu quả nhãn tiền của lối sống tĩnh tại này không chỉ là sự suy giảm sức khỏe thể chất, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì, mà còn kìm hãm sự phát triển trí tuệ và khả năng tập trung của trẻ.
Nguy hiểm hơn, sự nuông chiều quá mức còn bào mòn nghiêm trọng các kỹ năng sống cơ bản của trẻ. Những hành động tưởng chừng nhưRoutine hàng ngày như tự mặc quần áo, gấp chăn màn, hay thậm chí là tự xúc ăn cũng trở thành "nhiệm vụ bất khả thi" đối với không ít em. Các em dần hình thành thói quen ỷ lại, thụ động chờ đợi sự giúp đỡ từ người lớn mà đánh mất đi ý thức tự giác và khả năng tự phục vụ bản thân. Đáng lo ngại hơn, nhiều bậc cha mẹ còn rơi vào vòng xoáy "hầu hạ" con từng bữa ăn, dùng lời lẽ nịnh nọt, dỗ dành chỉ mong con nuốt vài thìa cơm, trong khi đôi mắt trẻ vẫn không rời khỏi màn hình tivi.
Những hệ lụy từ thực trạng trên là vô cùng đáng lo ngại. Một thế hệ trẻ với thể chất yếu ớt, thiếu kiên nhẫn, khả năng chịu đựng kém và đặc biệt là sự thiếu hụt trầm trọng các kỹ năng tự phục vụ đang dần hình thành. Khi bước vào đời, các em sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống độc lập, dễ dàng nản lòng và bỏ cuộc trước những thử thách dù là nhỏ nhất. Vậy, câu hỏi đặt ra là, ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng báo động này? Câu trả lời không ai khác chính là những bậc cha mẹ. Xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng đôi khi, sự bảo bọc thái quá lại vô tình trở thành "liều thuốc độc" kìm hãm sự phát triển tiềm năng của trẻ.
Để đảo ngược tình thế này, điều tiên quyết là các bậc cha mẹ cần có một nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc rèn luyện tính tự lập và sức khỏe cho con cái. Hãy tạo ra những môi trường và cơ hội để trẻ được tự do vận động, khám phá thế giới muôn màu xung quanh, và tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách thụ động, hãy trở thành người hướng dẫn tận tình, khuyến khích con tự mình thực hiện những công việc nằm trong khả năng của chúng.
Chỉ khi trẻ em được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, được trang bị đầy đủ những kỹ năng sống thiết yếu, các em mới có thể tự tin sải bước vào tương lai và vững vàng đối mặt với mọi thử thách. Đừng để sự "sung sướng" giả tạo và tiện nghi quá mức của ngày hôm nay trở thành gánh nặng và sự yếu kém của con cái trong tương lai. Hành động ngay hôm nay là chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng và tự chủ cho thế hệ trẻ.
Ngán ngẩm sách truyện “rác” tràn lan, mẹ Hà Nội cùng con gái 4 tuổi tự sáng tác truyện, vừa vui vừa dạy con tuyệt đỉnh
Khi con gái 4 tuổi mê game, cuồng phép thuật và có thể “nổi bão” bất cứ lúc nào, một bà mẹ Hà Nội đã dùng AI để bước vào thế giới cảm xúc của con.