Chân dung nữ ứng viên Phó Giáo sư duy nhất ngành Cơ khí năm 2024: Tiến sĩ Phùng Xuân Lan

Hành trình của cô là câu chuyện truyền cảm hứng về sự đam mê, nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ.

Trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024, Tiến sĩ Phùng Xuân Lan là cái tên nổi bật với tư cách là nữ ứng viên Phó Giáo sư duy nhất ngành Cơ khí. Hành trình của cô là câu chuyện truyền cảm hứng về sự đam mê, nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức.  

Chân dung nữ ứng viên Phó Giáo sư duy nhất ngành Cơ khí năm 2024: Tiến sĩ Phùng Xuân Lan

Sinh năm 1981 tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Tiến sĩ Phùng Xuân Lan sớm bộc lộ tình yêu với ngành Cơ khí. Tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ chế tạo máy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2004 với thành tích thủ khoa, cô tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) danh tiếng của Hàn Quốc và nhận bằng Thạc sĩ ngành Cơ khí và kỹ thuật công nghiệp vào năm 2007. Năm 2017, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường nghiên cứu khoa học của mình.

Không chỉ say mê nghiên cứu, Tiến sĩ Lan còn là một giảng viên tận tâm với nghề. Gắn bó với Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 2004, cô đã kinh qua nhiều vị trí, từ giảng viên bộ môn Công nghệ chế tạo máy đến Phó trưởng bộ môn, và hiện tại là giảng viên nhóm chuyên môn Công nghệ chế tạo máy, Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường Cơ khí. Với phương châm "không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm", cô luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức mới để mang đến cho sinh viên những bài học chất lượng và hiệu quả nhất. Sự cống hiến của cô cho sự nghiệp giáo dục đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý như Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giảng viên tiêu biểu trong giảng dạy của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường và giải Ba cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Lan đã có những đóng góp đáng kể với 31 bài báo và báo cáo khoa học được công bố trên các tạp chí và hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín SCIE Q1/Q2. Hướng nghiên cứu của cô tập trung vào hai lĩnh vực then chốt: thiết kế quy trình công nghệ và quản lý sản xuất có sự trợ giúp của máy tính, và phát triển các công nghệ in 3D và sản xuất bồi đắp.

Trong lĩnh vực Thiết kế quy trình công nghệ và quản lý sản xuất có sự trợ giúp của máy tính, cô đã đề xuất phương pháp hình thành tế bào gia công ứng dụng trong hệ thống sản xuất linh hoạt, mang lại hiệu quả cao về thời gian xử lý và hiệu suất ghép nhóm. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng trong bối cảnh sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong gia công cơ khí.

Ở lĩnh vực Phát triển các công nghệ in 3D và sản xuất bồi đắp, Tiến sĩ Lan đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ in 3D vật liệu sinh học trong kỹ thuật mô và y học tái tạo. Cô tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của chế độ in đến chất lượng sản phẩm, từ đó xác định chế độ in tối ưu cho từng công nghệ, loại vật liệu và kết cấu mẫu in. Các thử nghiệm đánh giá đặc tính của mẫu in trong lĩnh vực kỹ thuật mô và y học tái tạo đã cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn của phương pháp và vật liệu này.

Đặc biệt, Tiến sĩ Lan đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp hai bằng độc quyền sáng chế về "Máy in 3D tích hợp nhiều dạng đầu in" vào năm 2023. Đây là thành quả ghi nhận sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ in 3D.

Với những thành tích xuất sắc trong cả sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Phùng Xuân Lan xứng đáng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn nữ noi theo. Hành trình của cô là minh chứng cho thấy, với niềm đam mê, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, phụ nữ hoàn toàn có thể vươn tới những đỉnh cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

PV (Tổng hợp)

Nữ giáo sư bán đứt căn nhà ở trung tâm thành phố, chuyển về ngoại ô xây nhà vườn rộng 400m2 để thiền định

Nữ giáo sư bán đứt căn nhà ở trung tâm thành phố, chuyển về ngoại ô xây nhà vườn rộng 400m2 để thiền định

Không còn không khí nhộn nhịp và âm thanh của xe cộ, ngôi nhà mới của nữ giáo sư tràn ngập cây xanh và sự bình yên.