Singapore khẳng định xét nghiệm nhanh COVID-19 vẫn có thể phát hiện biến thể Omicron. Nên quốc gia này sẽ tiếp tục áp dụng xét nghiệm nhanh để cho phép tổ chức các sự kiện lớn, đông người trong chiến lược sống chung an toàn với virus của nước này.
Theo South China Morning Post, Singapore đang theo dõi sát sao các nghiên cứu về độ nhạy của các xét nghiệm kháng nguyên nhanh với biến thể Omicron.
Các phân tích có được cho đến nay cho thấy, ngoài các xét nghiệm PCR, test nhanh kháng nguyên cũng có thể phát hiện biến thể Omicron.

Hiện tại WHO thể khẳng định chắc chắn là các xét nghiệm PCR có thể phát hiện Omicron nhưng các nghiên cứu vẫn phải tìm hiểu về hiệu quả của những loại xét nghiệm khác, trong đó có xét nghiệm kháng nguyên nhanh.
Các nhà khoa học có thể khẳng định một người dương tính với Omicron hay biến thể Delta, bằng cách kiểm tra các mẫu gene trong mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, chủ yếu là các xét nghiệm PCR.
Theo Hãng tin Bloomberg, Công ty dược Roche cho biết đã phát triển ba phương pháp xét nghiệm PCR có thể phát hiện biến thể Omicron, hỗ trợ các quốc gia giám sát sự lây lan của COVID-19.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế Singapore cấp phép cho hơn chục loại xét nghiệm nhanh COVID-19 trên thị trường.
Ngoài ra, theo một vài số liệu, các nhà khoa học Singapore chia sẻ quan điểm rằng các vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn có hiệu quả trước Omicron.
Singapore đã chuyển sang chiến lược sống chung với đại dịch trong bối cảnh biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Đây là một trong những quốc gia châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên chuyển hướng từ zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang làm việc với các hãng dược Trung Quốc và Ấn Độ để chia sẻ bản quyền vaccine COVID-19 sau khi các công ty phương Tây làm lơ với kêu gọi bỏ bản quyền.
Theo WHO, Sinopharm và Sinovac đều quan tâm đến việc chia sẻ công nghệ nhưng muốn thực hiện thông qua thỏa thuận song phương tại mỗi quốc gia.
Trong khi đó, công ty sản xuất dược Bharat Biotech của Ấn Độ đã đồng ý chia sẻ công nghệ với C-TAP và đang trong quá trình thỏa thuận với WHO.
WHO và nhiều nước trước đó đã nhiều lần kêu gọi các hãng được chia sẻ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 để tăng nguồn cung và đảm bảo vaccine cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên các hãng dược phương Tây như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca đều không mặn mà.











Cùng chuyên mục
Cô gái 20 tuổi đã tăng cân 90kg sau khi thường xuyên ngủ trong tình trạng đèn bật sáng: Bác sĩ cảnh báo
Nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi cấp cứu vì đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện túi mật vỡ, rơi ra 60 viên...
6 lần hoá trị, chủ động cạo tóc để điều trị ung thư ở tuổi 22: “Mình chọn tin là mình sẽ khỏi"
Đau cằm - vai sau thời kỳ mãn kinh: Bác sĩ nhắc cần cảnh giác với nguy cơ kép tiềm ẩn với tim và xương
Những sai lầm các bà mẹ tương lai cần lưu ý khi chuẩn bị mang thai
Điều trị béo phì nội khoa: Khi giảm cân không còn là câu chuyện 'làm đẹp' đơn thuần