Bác sĩ Dư Tuấn Quy, phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, từ đầu tháng 10, số ca mắc bệnh tay chân miệng điều trị bắt đầu tăng, hơn 200 trẻ điều trị ngoại trú, 43 trẻ nằm viện, cao gấp đôi tháng trước.
Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trẻ chưa đi học lại nên số ca bệnh rải rác, tuy nhiên thời điểm hiện tại dịch tay chân miệng đã vào chu kỳ bùng phát nhưng chưa chạm đỉnh. Bác sĩ Quy dự báo các ca bệnh sẽ còn tăng mạnh trong những tuần sắp tới.
![]() |
| Bác sĩ Quy khám cho hai bệnh nhi nặng nằm ở phòng cấp cứu. Ảnh: Thư Anh. |
Tuần qua TP HCM ghi nhận 886 ca tay chân miệng, cao nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, quận 5, Bình Thạnh, Cần Giờ, Gò Vấp ghi nhận số ca bệnh trong tuần tăng trên mức độ cảnh báo.
Một trong ba bệnh nhi nặng nhất điều trị tại bệnh viên nhập viện ngày 18/10 khi đã nổi ban đỏ dày đặc, thở nhanh, co giật, tăng huyết áp kèm theo ho, viêm phổi và suyễn. Các bác sĩ lo lắng đây là biến chứng của tay chân miệng nên khi trẻ có dấu hiệu trở nặng đã chỉ định dùng thuốc đặc trị Gamma Globulin cùng với kháng sinh.
Hai bệnh nhi nặng còn lại đã qua cơn nguy kịch. Hiện cả ba trẻ đáp ứng điều trị, cải thiện hô hấp tốt nhưng cần tiếp tục theo dõi sát sau 24/24 giờ.
Bác sĩ Quy thông tin, bệnh viện khắc phục vấn đề thiếu thuốc tiêm Phenobarbital chống co giật, thay thế bằng dòng thuốc uống nên vẫn kiểm soát tốt tình trạng. Ngoài ra, khoa Nhiễm - Thần kinh vẫn đủ sức thu dung thêm bệnh nhân, chưa quá tải.




















Tạm dừng tàu từ Hà Nội đi Vinh-Huế vì mưa lũ
So sánh 2 tuyến metro: Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - Ga Hà Nội
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 20/10 đầy đủ nhất
Chi hội Nữ trí thức trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức được thành lập
Sách của "người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất Thế Kỷ 20" lên màn ảnh
Vietlott 21/3/2022 - Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Hai ngày 21/3/2022
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ