Mẫu phân tích của một hàm răng kỳ lạ có niên đại 1,4 triệu năm mới đây đã giúp các nhà khoa học xác định một loài họ hàng của con người chưa từng được ghi nhận.
Nhóm nghiên cứu do nhà cổ nhân chủng học Clément Zanolli từ Đại học Bordeaux (Pháp) dẫn đầu đã tiến hành phân tích mẫu vật SK 15 – một hàm răng được khai quật từ di chỉ Swartkrans, Nam Phi vào năm 1949. Trước đây, nó từng bị nhầm lẫn là của Homo ergaster, một loài người cổ. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại đã hé lộ một sự thật bất ngờ: hàm răng này không thuộc bất kỳ loài nào thuộc chi Homo đã biết.
![]() |
| Mẫu vật SK 15 được phát hiện cách đây 75 năm trong một hang động ở miền nam châu Phi. |
Dựa vào cấu trúc ngà răng, hình dạng hàm, kích thước và đặc điểm chân răng, các nhà khoa học xác định SK 15 thuộc về chi Paranthropus – một nhánh của tông Người (Hominini). Tuy nhiên, nó lại có những đặc điểm khác biệt so với các loài Paranthropus từng được ghi nhận, từ đó dẫn đến việc xác định một loài mới: Paranthropus capensis.
Chi Paranthropus, có nghĩa là "gần với con người" trong tiếng Latin, bao gồm những loài vượn nhân hình có bộ hàm lớn và răng to, thô – đặc điểm khiến chúng được mệnh danh là “người kẹp hạt dẻ”. Dù di chuyển bằng hai chân, ngoại hình của chúng vẫn mang nhiều nét giống vượn hơn là con người hiện đại.
Tại thời điểm Paranthropus capensis tồn tại, khoảng 1,4 triệu năm trước, trái đất còn có sự xuất hiện của nhiều loài thuộc tông Người khác, trong đó có chi Homo – tổ tiên trực tiếp của Homo sapiens. Đáng chú ý, tại di chỉ Swartkrans, nơi tìm thấy mẫu vật SK 15, cũng có dấu tích của các công cụ đặc trưng của chi Homo, cho thấy khả năng tương tác giữa các loài này.
Sự xuất hiện của Paranthropus capensis bên cạnh loài Paranthropus robustus ở miền Nam châu Phi gợi ý về sự phân hóa sinh thái giữa hai loài. Những khác biệt về răng có thể phản ánh chế độ ăn uống riêng biệt, giúp chúng tránh sự cạnh tranh trực tiếp.
Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục tìm kiếm thêm bằng chứng để xác định liệu Paranthropus capensis có phải là một nhánh tiến hóa đi vào ngõ cụt hay có vai trò trong sự phát triển của các loài về sau trên cây tiến hóa phức tạp của nhân loại.
















Hóa thạch tổ tiên loài người 3,2 triệu năm tuổi sắp được trưng bày tại Séc
Hóa thạch tổ tiên loài người 3,2 triệu năm tuổi sắp được trưng bày tại Séc
Hình xăm trên xác ướp 1200 tuổi hé lộ bí ẩn của nền văn hóa cổ đại
Hình xăm trên xác ướp 1200 tuổi hé lộ bí ẩn của nền văn hóa cổ đại
Nhà khoa học Trung Quốc đưa ra giả thuyết rất khác biệt về tổ tiên loài người
Sau 50 năm, nhóm khảo cổ phát hiện bí mật về nhiều bộ xương trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Không phải của con người!
Cùng chuyên mục
Phát hiện vi khuẩn 5.000 năm tuổi kháng nhiều loại kháng sinh hiện đại
Phát hiện khảo cổ hé lộ cách chữa bệnh kỳ lạ của người La Mã cổ đại
Giải trình tự gen thế hệ mới: Mở đường cho chẩn đoán bệnh hiếm ở người Việt
Những xu hướng công nghệ hứa hẹn thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong năm 2026
Xu thế công nghệ và cơ hội cho phụ nữ trong kỷ nguyên AI
Vật liệu “lai” giữa thủy tinh và nhựa thách thức quy luật vật lý